Thắt chặt quan hệ hợp tác lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào

Thứ Sáu, 25/11/2022, 14:23

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  đã tiếp Đoàn đại biểu cựu học viên Công an Lào do Trung tướng Bunmi Xeng-khamyong, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và dự Tọa đàm  “Việt Nam – Lào, 60 năm hợp tác và phát triển”. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà tiền bối của Lào xây dựng, vun đắp trong suốt thời gian qua.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và lực lượng CAND Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an Lào đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cùng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Xuất phát từ yêu cầu của công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền Nhà nước Lào, ngày 22/3/1961, theo đề nghị của Chính phủ Lào, Bộ Công an Việt Nam đã quyết định cử Tổ chuyên gia đầu tiên với 3 đồng chí là những cán bộ ưu tú của lực lượng Công an Việt Nam sang giúp Bạn Lào triển khai các mặt công tác Công an và hỗ trợ xây dựng, phát triển lực lượng Công an Lào; đánh dấu sự khởi đầu cho hợp tác chính thức giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam – Lào. Đến năm 1976, Bộ Công an đã thành lập Trường 12-75 để đào tạo cán bộ lực lượng Công an Lào.

Không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Trung tướng Bunmi Xeng-khamyong.

Trong suốt 15 năm hoạt động, Trường 12-75 đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình, đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cho lực lượng Công an Lào và để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm sâu nặng đối với mỗi học viên Công an Lào từng học tập tại trường.

Sau khi tốt nghiệp về nước, các học viên Công an Lào được phân công ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau đã phát huy tốt khả năng, trình độ, đưa những kiến thức học được tại Việt Nam áp dụng vào mọi lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Lào. Nhiều đồng chí đã trưởng thành vượt bậc, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt, được bố trí giữ các trọng trách quan trọng trong tổ chức Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhiều cơ quan bộ, ngành khác của Lào.

Không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Trung tướng Bunmi Xeng-khamyong.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), hưởng ứng các hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Tọa đàm giữa Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào và cựu học viên Công an Lào học tập tại Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân những đóng góp, cống hiến của các đồng chí Việt Nam và Lào đã góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào. 

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Trung tướng Bunmi Xeng-khamyong bày tỏ vui mừng trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Lào không ngừng phát triển về mọi mặt; quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Bunmi Xeng-khamyong cùng các đại biểu dự buổi tiếp.

Trung tướng  Bunmi Xeng-khamyong khẳng định, mỗi thành viên trong Đoàn đại biểu cựu học viên Công an Lào sẽ tiếp tục cống hiến, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Lào; đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ Lào – Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công gây dựng và vun đắp.

Khổng Hà
.
.