Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia

Thứ Sáu, 26/08/2022, 12:25

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu.

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam - Campuchia - Lào - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”.

Dự Lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an Việt Nam; Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh; Đại tá Sakda Xayyasongkham, Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam En Tara…

Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, gắn bó toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó đặc biệt là hợp tác, phối hợp về quốc phòng và an ninh. Trong nhiều năm qua, trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao ba nước, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào và chính quyền, Nhân dân các địa phương biên giới mỗi nước, đã và đang tích cực hợp tác, phối hợp triển khai các mặt công tác nhằm tăng cường bảo đảm ANTT, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ tin vững chắc thành quả cách mạng cùng sự ổn định, phát triển ở mỗi nước và trong khu vực.

Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia -0
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng Công an ba nước không chỉ được thể hiện trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm, mà còn được thể hiện thông qua nhiều hình thức, hoạt động về đào tạo nguồn nhân lực, về hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật, y tế... góp phần xây dựng lực lượng Công an Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân mỗi nước giao phó.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam - Campuchia - Lào - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác” được tổ chức nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia -0

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 300 hình ảnh; trên 500 tài liệu hiện vật và ấn phẩm tiêu biểu, với 3 chủ đề. Chủ đề "Khánh tiết" thể hiện về sự quan tâm, ghi nhận của lãnh tụ; của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng Công an mỗi nước.

Chủ đề "Lực lượng Công an Campuchia - Việt Nam - dấu ấn hữu nghị và hợp tác" giới thiệu những hình ảnh và tư liệu về hợp tác trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam; hoạt động và thành tựu tiêu biểu trong phối hợp, hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng hai nước Campuchia và Việt Nam.

Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia -0
Các đại biểu tại buổi lễ.

Chủ đề "Lực lượng Công an Lào - Việt Nam - dấu ấn hữu nghị và hợp tác" giới thiệu các hoạt động và thành quả trong hợp tác cấp cao giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam; hình ảnh và tư liệu tiêu biểu phản ánh kết quả phối hợp, hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Lào và Công an Việt Nam.

Triển lãm cũng là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp, bổ sung thông tin, hiểu biết đối với CBCS và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, giá trị mối quan hệ hợp tác, hữu nghị của lực lượng Công an ba nước; qua đó góp phần củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào.

Những dấu ấn hữu nghị, hợp tác của lực lượng Công an Việt Nam, Lào và Campuchia -0
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Triển lãm.

Triển lãm khai mạc ngày 26/8 và mở cửa đến hết ngày 11/9 tại Bảo tàng CAND (số 1 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Khổng Hà
.
.