Thắt chặt hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Lào

Thứ Năm, 07/07/2022, 17:54

Chuyến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam của Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào một lần nữa khẳng định thêm lòng tin chính trị, tình cảm anh em, đồng chí một nhà giữa lực lượng CAND hai nước Việt Nam - Lào.

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công an CHDCND Lào do Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an CHDCND Lào làm Trưởng đoàn sang  thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, song quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Hai bên đã tiếp tục triển khai quy chế phối hợp hợp tác công tác nghiệp vụ trong bảo đảm An ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào một lần nữa khẳng định thêm lòng tin chính trị, tình cảm anh em, đồng chí một nhà giữa lực lượng CAND hai nước Việt Nam - Lào; là cơ sở để các đơn vị chức năng hai Bộ thúc đẩy hợp tác về an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác chính trị...

Thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an CHDCND Lào Vanthong Kongmany tại buổi tiếp.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng đến Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công an Lào.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn, Thứ trưởng Vanthong Kongmany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.

* Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Bộ Công an CHDCND Lào do Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an CHDCND Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Vanthong Kongmany cùng Đoàn đại biểu Bộ Công Lào.

Thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trải qua quá trình xây dựng, phát triển, Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn quan tâm, vun đắp và phát huy, giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đảng, Nhà nước CHDCND Lào và Bộ Công an Lào.

Thời gian qua, do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 nên các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác giữa hai Bộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên cơ sở kế hoạch hợp tác hàng năm, các lĩnh vực hợp tác về an ninh, cảnh sát giữa hai Bộ vấn tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển.

Thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Thứ trưởng Bộ Công an CHDCND Lào Vanthong Kongmany.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn ANTT hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước. Hợp tác giữa Công an các tỉnh giáp biên tiếp tục được duy trì trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng.

Thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Vanthong Kongmany cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai đồng chí Thứ trưởng đã điểm qua và trao đổi một số phương hướng hợp tác chính giữa hai Bộ thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tới công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Khổng Hà
.
.