Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực

Thứ Năm, 02/06/2022, 06:24

Chiều 1/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Khamphan Phommaphat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đồng chí Khamphan Phommaphat sang thăm và có cuộc hội đàm thực chất, hiệu quả với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam; tin tưởng chuyến công tác của đồng chí góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như hợp tác tin cậy giữa Thanh tra Chính phủ hai nước, đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị các hoạt động cấp cao quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ trong năm 2022, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

vna_potal_thu_tuong_pham_minh_chinh_tiep_tong_thanh_tra_nha_nuoc_lao_6147854.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đồng chí Khamphan Phommaphat, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng chúc mừng đồng chí Khamphan Phommaphat được bầu lại vào Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, được cử giữ chức Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. Thủ tướng chúc đồng chí Khamphan Phommaphat đạt được nhiều thành công trong cương vị của mình; đóng góp vào quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ hai nước nói riêng và quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung.                         

Đồng chí Khamphan Phommaphat trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho Đoàn công tác của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Thanh tra Nhà nước Lào. Đồng chí Khamphan Phommaphat thông tin đến Thủ tướng về chương trình, kết quả hoạt động Đoàn công tác tại Việt Nam trong chuyến công tác này. Đặc biệt, hai cơ quan Thanh tra Việt Nam và Lào đã ký Thỏ#a thuận ghi nhớ hợp tác mới nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphan Phommaphat cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã kề vai sát cánh, giúp đỡ rất chân tình đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, trong đó có lĩnh vực kiểm tra Đảng và Thanh tra Nhà nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ trong thời gian tới; khẳng định trên cương vị người đứng đầu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Nhà nước Lào, đồng chí sẽ cố gắng hết mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với ngành Kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính phủ Việt Nam; góp phần giữ gìn, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, phức tạp như cạnh tranh chiến lược, xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao tại một số nước, đầu vào sản xuất tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu tăng, biến đổi khí hậu..., đặc biệt, dịch COVID-19 được kiểm soát, song vẫn nguy cơ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của mỗi nước.

“Đây là những vấn đề mang tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương. Trong bối cảnh đó, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào càng được tăng cường và đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kiểm tra Đảng, thanh tra Nhà nước và phòng, chống tham nhũng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, không ngừng được vun đắp và phát triển; khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng hợp tác với Lào trong công cuộc phát triển đất nước và luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ anh em thân thiết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực.

Phạm Tiếp
.
.
.