Phối hợp phòng, chống ma túy là trọng tâm hành động quốc gia của Công an Việt Nam - Lào

Thứ Sáu, 03/06/2022, 10:38

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã phát biểu, nhấn mạnh như thế tại Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy. Hội nghị vừa khai mạc sáng 3/6, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, do Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào phối hợp tổ chức. 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Trung tướng Thongleck Mangnomeck, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Thongleck Mangnomeck đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, hiện nay, tệ nạn và tội phạm ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đó, những năm qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên quan giữa Việt Nam và Lào ngày càng diễn biến phức tạp.

Sau nạn dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn; tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Trung tướng Thongleck Mangnomeck đánh giá cao sự giúp đỡ của Công an Việt Nam trong việc xây dựng trụ sở Công an bản giáp biên.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí của Công an Lào được phong hàm Thiếu tướng.

 “Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của hai Đảng, hai Chính phủ và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Vi Lay La Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, hai Bộ đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma tuý nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Bộ Công an hai nước để giải quyết căn bản tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma tuý tại Việt Nam và Lào, đặc biệt là trên tuyến biên giới hai quốc gia. Đây là bước đi cụ thể, quan trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào; là đòi hỏi tất yếu, khách quan và cần được nâng lên tầm cao mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an của hai quốc gia chụp ảnh lưu niệm với các Đoàn đại biểu Việt Nam.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp. Trong đó, xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 16 đối tượng truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, gian khổ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp cử các Tổ công tác hoàn thành hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng 179 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới Việt Nam.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Công an Thừa Thiên-Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sê Kông trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.
Việc hoàn thành xây dựng trụ sở, bàn giao cho phía Lào để sử dụng đã giải quyết hiệu quả việc cải thiện điều kiện làm việc cho CBCS Công an Lào; có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu; phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phối hợp của Công an các tỉnh trong việc đảm bảo ANTT khu vực biên giới nói chung, công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng trên tuyến biên giới của hai nước Việt Nam – Lào.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tiếp tục tăng cường hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy -0
Công an Thừa Thiên-Huế bàn giao trụ sở Công an bản cho nước bạn Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Thongleck Mangnomeck chia sẻ, Bộ Công an Lào đánh giá cao sự giúp đỡ xây dựng trụ sở Công an bản giáp biên giới là rất quý báu và có ý nghĩa quan trọng trong sự đóng góp vào công tác phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới của hai nước Lào – Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác phối hợp phòng chống ma túy, Bộ Công an hai nước xác định công tác phối hợp phòng, chống ma túy là trọng tâm hành động quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, tại Hội nghị, hai đoàn đại biểu và các lực lượng chức năng hai nước tập trung cùng nhau trao đổi, đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về tình hình, kết quả đã đạt được, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa hai nước và thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng, nằm trên bán đảo Đông Dương, chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực “Tam giác vàng”, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Đường biên giới chung giữa Việt Nam và Lào trải dài 2.300 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam – Lào.

Ma túy sử dụng chủ yếu tại Lào vẫn là ma túy tổng hợp gốc Amphetamine (ATS), tiếp đến là heroin, thuốc phiện, cần sa, đồng thời là điểm trung chuyển một lượng lớn tiền chất đến khu vực “Tam giác vàng” để sản xuất trái phép các chất ma túy. Tuyến biên giới Bắc Lào được xác định là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào, tuyến phía Nam (tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia) được coi như “cửa ra” của các loại ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào sang nước thứ ba.

Thời gian qua, nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc với các đối tượng người Việt Nam) “cắt rừng” vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Hải Lan
.
.