Phát huy tối đa trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đảm bảo người được đặc xá về đến nhà an toàn

Thứ Sáu, 27/08/2021, 13:51

Thứ tưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu công việc của Hội đồng Tư vấn đặc xá, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, Trại giam là phải làm sao phối hợp với nhau trên dưới nhịp nhàng để đưa người về nơi cư trú an toàn, đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch

Ngày 27/8, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố Quyết định đặc xá năm 2021 và tổ chức bàn giao, tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đặc xá bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đặc xá Bộ Công an; các thành viên Ban Chỉ đạo Đặc xá. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố, các cơ sở giam giữ trong toàn quốc. 

Phát huy tối đa trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đảm bảo người được đặc xá về đến nhà an toàn -0

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực 3 năm, có rất nhiều điểm mới, trong đó, yêu cầu về thời gian gấp rút hơn; yêu cầu chặt chẽ, cụ thể hơn về toàn diện, công khai dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đúng pháp luật.

“Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Tư vấn đặc xá tiến hành 2 việc song song đó là: Tuân thủ tuyệt đối pháp luật và chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đối tượng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mà dư luận đặc biêt quan tâm. Để làm được đồng thời 2 nhiệm vụ này, phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Đến nay, đã cơ bản giải quyết được vấn đề này” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ rõ.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, đặc biệt tại tỉnh phía Nam, rất nhiều tỉnh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên các Tổ tư vấn đặc xá rất khó khăn, nhất là những trại giam nằm ở tâm dịch hoặc các khu vực biệt lập, xa dân cư, nhiều tổ thẩm định đi về phải cách ly y tế làm ảnh hưởng đến công việc.

“Các đợt đặc xá trước đây, sau khi công bố đặc xá thì thân nhân, các tổ chức xã hội sẽ đến đón phạm nhân. Khi về nơi cư trú, người được đặc xá chỉ cần trình diện cơ quan chức năng đề nghị, cấp giấy tờ tuỳ thân, tìm công ăn việc làm. Tuy nhiên, trong đợt đặc xá này, do dịch COVID -19, nhất là các trại giam nằm trong vùng dịch hoặc nơi cư trú của phạm nhân ở trong khu vực bị cách ly, phong toả sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy, công việc của Hội đồng Tư vấn đặc xá, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, Trại giam là phải làm sao phối hợp với nhau trên dưới nhịp nhàng để đưa người về nơi cư trú an toàn, đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, Bộ Công an đã tham mưu cho đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá có Công điện chỉ đạo UBND các tỉnh, các bộ, ngành thống nhất thực hiện đặc xá trong toàn quốc, vừa đảm bảo yêu cầu pháp luật vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

“Mục tiêu cao nhất là các địa phương, đơn vị phải phối hợp với nhau nhịp nhàng, trách nhiệm, không để người được đặc xá không có nơi về, không để họ nhiễm bệnh trên đường đi. Chính vì vậy, chúng ta phải phát huy tối đa trách nhiệm rất cao trước Đảng, Nhà nước, Ngành và trước nhân dân để thực hiện bằng được mục tiêu đảm bảo cho phạm nhân về đến nhà an toàn” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu.

Phát huy tối đa trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đảm bảo người được đặc xá về đến nhà an toàn -0

Các đại biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã báo cáo nội dung văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức Lễ Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước  và phương án tổ chức cho người được đặc xá năm 2021.

Theo đó, Lễ Công bố đặc xá sẽ được tổ chức theo nghi lễ trang trọng. Sau Lễ Công bố đặc xá, các cơ sở giam giữ tiến hành làm đầy đủ thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ, cấp tiền, quần, áo… cho người được đặc xá. Các phương án tổ chức đặc xá, đưa người được đặc xá về nơi cư trú đối với từng địa bàn cụ thể và phương án tổ chức đặc xá, bàn giao, tiếp nhận, xét nghiệm COVID -19 cho người được đặc xá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, áp dụng thống nhất chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức đặc xá. Các trại giam phối hợp với các bệnh viện và cơ quan y tế ở địa phương đề nghị hỗ trợ xét nghiệm COVID cho người được đặc xá, đảm bảo cho tất cả những người được đặc xá đều được xét nghiệm trước khi ra khỏi trại; trường hợp y tế địa phương quá tải thì báo cáo Cục Y tế tổ chức cho bệnh viện trong CAND tổ chức xét nghiệm. “Mục tiêu cao nhất của đợt đặc xá lần này là tổ chức cho phạm nhân về đến nhà an toàn, đảm bảo tính nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và đảm bảo phòng chống dịch” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định.

Phát huy tối đa trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đảm bảo người được đặc xá về đến nhà an toàn -0

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố và các cơ sở giam giữ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cơ sở giam giữ tổ chức Lễ công bố đặc xá gọn nhẹ, trang trọng. Nơi có lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự thì có kế hoạch riêng, còn lại giao cho Giám thị các Trại và Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự quyết định việc tổ chức nhưng đảm bảo chống dịch. Từng đơn vị cụ thể phải tổ chức đặc xá theo đúng Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an; yêu cầu Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD phải nắm kỹ tình hình các đơn vị giam giữ, nếu khó khăn báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giải quyết, đảm bảo an toàn cho người được đặc xá và không để COVID – 19 lây vào cơ sở giam giữ; quá trình thực hiện phù hợp với quy định về phòng chống dịch của từng địa phương. Công an các đơn vị, địa phương nơi tiếp nhận người được đặc xá trở về nơi cư trú, cấp lại giấy tờ tuỳ thân, đặc biệt là hộ khẩu, CCCD, thực hiện nghiêm Nghị định 49 về tái hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, không để họ tái phạm tội…

Phương Thuỷ
.
.