Phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giảm 13,4%

Thứ Hai, 26/12/2022, 13:38

Sáng 26/12, Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai Chương trình công tác Công an năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Lập, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chủ trì Hội nghị. 

Báo cáo về công tác Công an năm 2022, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;  Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Điển hình, trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn và kiềm chế tội phạm. Điều tra khám phá 483 vụ liên quan đến tội phạm hình sự, bắt giữ, khởi tố 1.203 đối tượng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 750 vụ phạm tội về ma túy với 1.937 đối tượng, tang vật thu giữ: 21,9 kg heroin, 69,82 kg ma túy tổng hợp.

Điều tra, xác minh, xử lý 285 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, sản xuất hàng giả, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, khởi tố 45 vụ với 63 bị can; xử lý hành chính 124 vụ, phạt tiền hơn 3,5 tỷ đồng; tịch thu hàng hóa, bán phát mại, thu nộp ngân sách hơn 254 tỷ đồng…

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giảm 13,4% -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương kết quả đạt được của Công an TP Hải Phòng, trong đó có 3 thành quả nổi bật. Đó là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác phòng ngừa, tội phạm xã hội giảm 13,4% so với năm 2019 (trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra). Công tác quản lý hành chính thực hiện quyết liệt,trở thành địa phương dẫn đầu của cả nước…

Song, đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, Công an TP Hải Phòng điều chỉnh mô hình tổ chức cho sát với chỉ đạo Bộ Công an; đồng thời tiếp tục nâng cao công tác nắm tình, chủ động, chủ động xử lý không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Năm 2023, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an TP Hải Phòng tập trung triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; bổ sung dự báo của dịch bệnh COVID-19 tác động tới thành phố trong tình hình mới; nhận định thêm về an ninh biển, đảo; chú trọng công tác điều tra cơ bản song song với đấu tranh trấn áp tội phạm, phấn đấu không còn băng, nhóm sử dụng vũ khí nóng, côn đồ bảo kê; tăng cường tỷ lệ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến; đồng thời tiếp tục quan tâm, bố trí cán bộ, chiến sĩ, trang thiết bị cho lực lượng công an xã.

Phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giảm 13,4% -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương cho các cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Công an TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện công tác đưa công an chính quy về xã, luân chuyển công tác cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiểm điểm nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm; chú trọng đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời với tham mưu chính quyền các cấp tăng cường quản lý đất đai, nhất là ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai...

Phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giảm 13,4% -0
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân.
Phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Hải Phòng giảm 13,4% -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Huân chương chiến công Hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 5 cá nhân lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; UBND tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; Công an thành phố biểu dương 18 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Văn Minh
.
.