Lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ

Thứ Ba, 21/02/2023, 13:17

Ngày 21/2, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai giảng khoá huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Quý Mão.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo. Dự lễ khai giảng có Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng QLTG, CSGDBB, TGD; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi lễ.

Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND năm 2023 của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD, Trung tướng Lê Minh Hùng cho biết, từ ngày 6/2 đến 10/2, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã tổ chức tiếp nhận hơn 1.800 chiến sĩ, độ tuổi từ 18 đến 25, gồm 29 dân tộc khác nhau, có nhiều chiến sĩ thuộc đồng bào dân tộc ít người. Trong đó, trình độ Đại học, Cao đẳng có 295 đồng chí, chiếm 16,2%; Trung cấp 107 đồng chí; 106 đồng chí là đảng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -1
Trung tướng Lê Minh Hùng báo cáo kết quả công tác tiếp nhận chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND năm 2023 của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

Trung tướng Lê Minh Hùng cho biết, các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an là nơi quản lí, giam giữ, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi, là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn nhưng cũng đầy vinh dự và tự hào. Do đặc thù công tác nên các đơn vị thường đóng chân ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, điều kiện vật chất, tinh thần thiếu thốn; đối tượng giam giữ, cải tạo phức tạp, có không ít đối tượng chưa nhận ra lỗi lầm, gây mất ANTT, an toàn trong cơ sở giam giữ.

“Do vậy, thế hệ trẻ cần ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn viên thanh niên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ sở giam giữ, giáo dục cải tạo tốt phạm nhân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” – Trung tướng Lê Minh Hùng nhấn mạnh và yêu cầu Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cần tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trong huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ; công tác quản lí, đào tạo học viên, huấn luyện quân sự võ thuật đảm bảo bám sát nội dung chương trình theo đúng quy định của Bộ Công an; truyền đạt tốt nhất cả về lý luận và thực tiễn các môn học, thực hành quy trình công tác đảm bảo thuần thục, giúp học viên nắm vững để thực hiện trong quá trình công tác…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -0
Chiến sĩ Nguyễn Lan Anh, đại diện chiến sĩ mới hứa quyết tâm.

Phát biểu tại buổi lễ,  thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian qua, biểu dương sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trong công tác xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -0
Thiếu tá Trần Danh Điệp, đại diện cán bộ quản lí, huấn luyện hứa quyết tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, trong những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND và tổ chức huấn luyện. Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD và Công an các đơn vị, địa phương đã thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt công tác huấn luyện và bố trí, quản lý chiến sĩ nghĩa vụ sau huấn luyện ngày càng đi vào nề nếp, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -0
Các đại biểu dự buổi lễ.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD cần xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, từ đó quán triệt các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lí, huấn luyện đảm bảo mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác “rèn cán, luyện quân”, lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ. Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, sức khoẻ, chế độ chính sách cho chiến sĩ, tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, anh hùng của CAND để chiến sĩ mới thấm nhuần, yên tâm, cố gắng rèn luyện, học tập đạt kết quả cao nhất.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cần chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD nắm tình hình, chia sẻ thông tin, tham mưu lãnh đạo Bộ các biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị được giao huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -0
Các đại biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -1
Các đại biểu tham gia Tết trồng cây.

Các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ cần không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện. “Các đồng chí vừa là thầy, là chỉ huy, là người chú, người anh trong cuộc sống, do vậy phải tận tình hướng dẫn, chỉ bảo,  giúp đỡ để chiến sĩ mới làm quen với môi trường, kỷ luật CAND, để mỗi chiến sĩ dù xa gia đình nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp tình cảm” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh và yêu cầu các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ cương, pháp luật, xác định lập trường vững vàng, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh trong huấn luyện, chiến đấu…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: chiến sĩ mới phải xác định lập trường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu tham gia Tết trồng cây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng ghi nhận, biểu dương Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã chủ động tổ chức phát động Tết trồng cây; khẳng định đây là hoạt động hết sức kịp thời và có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; yêu cầu việc tổ chức triển khai trồng cây hiệu quả, có sức lan toả, coi đây là việc làm thường xuyên, cần duy trì và phát triển.

Phát động Tết trồng cây, Trung tướng Lê Minh Hùng cho biết, toàn lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh, trong đó năm 2021-2022 đã trồng được hơn 600 nghìn cây, phấn đấu năm 2023 trồng hơn 300 nghìn cây; yêu cầu các đơn vị chủ động trồng cây trong khuôn viên, trồng rừng trong phần đất được giao, góp phần cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; tham gia chống chặt phá rừng trái phép, phát động nhân dân tích cực tham gia trồng,  bảo vệ rừng…

Phương Thuỷ - Chiến Thắng
.
.