Khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thành công Đề án 06 ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 01/07/2022, 17:46

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an, tại buổi làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP vào chiều 1/7.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng các phòng nghiệp vụ, một số Trưởng Công an các quận huyện, TP Thủ Đức… Buổi làm việc được truyền trực tiếp tới Công an các quận, huyện…

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ những khó khăn vất vả của Công an TP Hồ Chí Minh và các quận huyện, TP Thủ Đức trong việc thực hiện Đề án 06/CP, nhất là giai đoạn gấp rút hiện nay.

“Dù khó khăn thế nào cũng phải thực hiện thành công Đề án 06 ở TP Hồ Chí Minh” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và hoan nghênh những hoạt động tích cực của Công an thành phố, nhất là việc tăng cường Công an xã chính quy, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, dù khó thế nào thì chúng ta vẫn phải làm bằng được và thành công Đề án 06/CP. Đồng chí Thứ trưởng nhắc lại tại buổi làm việc của Bộ với Công an TP Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại TP Hồ Chí Minh ngày 12/6, sau buổi làm việc 1 tháng sẽ quay trở lại kiểm tra thực tế tình hình. Nhưng vì yêu cầu mới đặt ra nên đồng chí Thứ trưởng phải vào kiểm tra sớm hơn dự kiến.

“Dù khó khăn thế nào cũng phải thực hiện thành công Đề án 06 ở TP Hồ Chí Minh” -0
Quang cảnh buổi làm việc.

“Hiện nay chúng ta vừa tu chỉnh dữ liệu cấp CCCD cho người dân, vừa phục vụ dân, để bước vào giai đoạn người dân được hưởng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, CCCD chính xác. Chúng ta phải nhận thức rất rõ điều đó, từ đó có biện pháp cụ thể để giải quyết”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

“Dù khó khăn thế nào cũng phải thực hiện thành công Đề án 06 ở TP Hồ Chí Minh” -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo từng giai đoạn phải khác. Trong công tác tham mưu, giai đoạn trước các ngành hỗ trợ Công an khi chúng ta thu thập dữ liệu, làm CCCD gắn chíp điện tử. Hiện nay, chính quyền vào cuộc quyết liệt với lực lượng Công an, vì thế công tác tham mưu của chúng ta phải đáp ứng yêu cầu, hoàn cảnh mới. 

“Hiện nay, chúng ta phải kiểm điểm lại ngay tất cả những việc gì so với ngày 12/6 mà chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa xong để khắc phục bằng được các vấn đề khúc mắc để giải quyết dứt điểm từ nay đến cuối tháng 12. Phải rõ ràng về vai trò, công việc của từng người, từng bộ phận để giải quyết rốt ráo và rõ ràng các công việc”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thống nhất TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong việc thực hiện thành công Đề án 06, do đó thành phố cần triển khai ứng dụng sớm trong công tác. 

“Dù khó khăn thế nào cũng phải thực hiện thành công Đề án 06 ở TP Hồ Chí Minh” -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra việc thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập hồ sơ CCCD tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra dữ liệu, số liệu như biến động nhân khẩu trong tuần tại một khu phố do CSKV phụ trách; số lượng mã số định danh đã cấp cho người dân; số lượng người dân đã được hưởng dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của tổ công tác triển khai Đề án 06 của phường.

Sau khi nắm thông tin từ UBND phường Hiệp Bình Chánh về tình hình đầu tư hạ tầng, thiết bị của quận Thủ Đức trước đây, TP Thủ Đức hiện nay cho phường cũng như công tác hướng dẫn thực hiện Đề án 06, triển khai quy trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của phường…, đồng chí Thứ trưởng nhận xét, phường Hiệp Bình Chánh là địa bàn giáp ranh với nội đô, dân cư đông với hơn 104 nghìn nhân khẩu. Trong khi quy hoạch đô thị không theo kịp đã khiến số đông người dân, nhất là người dân ở các tỉnh, thành khác đến đây sinh sống đều tự xây dựng hoặc mua nhà xây dựng không phép làm nơi sinh sống từ nhiều năm qua.

Thực trạng này dẫn đến việc quản lý hành chính trên địa bàn phường tương đối khó khăn. Trong khi đó, lực lượng để thực hiện Đề án 06 chưa được cấp trên quan tâm, đầu tư trong khi Đề án 06 có một hệ thống công nghệ xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, để phục vụ dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo mức độ 3 và 4, Thủ tướng Chính phủ và Tổ Công tác của Chính phủ đã yêu cầu các lực lượng tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, y tế thành lập các tổ công tác do Trưởng Công an cấp xã làm tổ trưởng và Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo, điều hành.

Tổ công tác này có trách nhiệm làm sao để nắm chắc tất cả các công dân sinh sống tại địa phương của mình, làm sao để dữ liệu của người dân phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Làm sao để trên dữ liệu dân cư gốc, có dữ liệu của tư pháp, của thương binh - xã hội, của y tế sau đó phân cho CSKV để rà soát sai sót nhằm cập nhật, bổ sung kịp thời. Có như vậy, phường mới luôn có bộ dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Trước thực trạng có nhiều CCCD của phường bị sai sót về thông tin, dữ liệu, hình ảnh, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an phường phải phân chia số CCCD này thành các nhóm để đối chiếu, khắc phục, nhóm nào có thể chuyển cho người dân đối chiếu, nhóm nào phải gặp người dân để chụp lại ảnh hoặc lấy lại dấu vân tay.

Theo đồng chí Thứ trưởng, chỉ còn mấy tháng nữa, đến ngày 31/12/2022 là người dân sẽ không còn dùng hộ khẩu giấy để quản lý theo hệ thống dữ liệu dân cư theo mã định danh và CCCD. Do đó nếu không cập nhật đúng, đủ, đến mốc thời hạn trên sẽ không thể quản lý được người dân trên hệ thống dữ liệu dân cư và cũng sẽ không biết tìm dữ liệu của người dân ở đâu.

Để việc chỉ đạo thực hiện Đề án 06 ở địa phương đạt hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, lãnh đạo cơ sở cần sát sao, quyết liệt hơn nữa, kể cả làm việc vào ngày nghỉ. 

Phú Lữ - Đức Thắng
.
.