Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06

Thứ Hai, 13/06/2022, 19:21

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, nhất là phát huy cao nhất giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đất nước, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhất là tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công an với Đoàn đại biểu Thường trực Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo Đề án 06 và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Đinh Tiến Dũng; đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đại biểu dự buổi làm việc
Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc giới thiệu khái quát một số vấn đề về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã giới thiệu khái quát tới cac đại biểu một số vấn đề về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vị trí, vai trò tầm quan trọng trong việc ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống, phục vụ cải cách hành chính và hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp với Bộ Công an trong quá trình triển khai Đề án 06, các nội dung liên quan đến quản lý dân cư tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đưa ra các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về các vấn đề quản lý dân cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an), Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về các vấn đề quản lý dân cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về việc triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai thực hiện Đề án 06, trong đó Thủ đô Hà Nội là đơn vị triển khai thí điểm. Đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đồng hành, phối hợp hỗ trợ tối đa để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Đề án 06 với mục tiêu cao nhất là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng cho biết, việc quản lý dân cư hiện nay đã được Bộ Công an ứng dụng các giải pháp về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, đưa ra các bài toán hoạch định chính sách với các cấp có thẩm quyền để ứng dụng vào cuộc sống.

Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ với các đại biểu tại buổi làm việc.
Bộ Công an tiếp tục đồng hành, phối hợp 2 thành phố lớn thực hiện Đề án 06 -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham quan Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, nhất là phát huy cao nhất giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đất nước, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhất là tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần có hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện, vì đây là vấn đề mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, thay thế cách làm truyền thống, đòi hỏi phải bổ sung sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan…

Minh Hiền - Thảo Vy
.
.
.