Đổi thay ở Công an xã biên giới - nơi Bộ trưởng Bộ Công an về khánh thành trụ sở

Chủ Nhật, 31/10/2021, 12:05

Đầu tháng 1/2021 (cuối tháng 11 âm lịch), trong cái rét ngọt của mùa đông xứ Nghệ và tiết trời mù sương, mưa lất phất, đoàn công tác của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hơn 10 tháng kể từ khi đón đồng chí Bộ trưởng về thăm, trụ sở Công an xã miền núi, biên giới phát huy công năng, đáp ứng yêu cầu công tác và sinh hoạt cho cán bộ Công an xã...

Tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 9 và 9 tháng, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của gần 50.000 CBCS tăng cường xuống xã. "Mỗi phường, xã là một pháo đài thì lực lượng Công an phường, Công an xã là trụ cột trong pháo đài, tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì ANTT ngay từ cơ sở", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vinh dự lớn lao

Còn nhớ, vào dịp đó xứ Nghệ mưa liên tục, nhiệt độ khoảng 7 độ C nên buốt giá, mặc quân phục thu đông kèm áo len ở trong nhưng nhóm phóng viên tác nghiệp nhiều lúc run lập cập. Thanh Thủy là một trong 5 xã biên giới của huyện miền núi Thanh Chương, có 6km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào, 4 cột mốc biên giới và 1 cửa khẩu. Do có nhiều đường giao thông huyết mạch chạy qua, tình hình tội phạm liên quan đến buôn lậu, ma túy, kinh tế, môi trường trước đây khá phức tạp, đặc biệt là các đường dây trung chuyển, thẩm lậu ma túy, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an xã Thanh Thủy được kiện toàn từ tháng 12/2020.

Lúc mới về, Ban Công an xã gồm 5 cán bộ, phải mượn tạm một phòng nhỏ ở trụ sở UBND xã, vừa làm việc vừa sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ, rất khó khăn, bất cập. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Công an tỉnh Nghệ An; sự thấu hiểu, chia sẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH (đến nay đơn vị này đã hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Công an 27 xã biên giới tại Nghệ An với tổng số tiền hơn 21,8 tỷ đồng) và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, trụ sở Công an xã Thanh Thủy đã chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động sau 2 tháng xây dựng. Với diện tích 2.000m2, gồm một nhà cấp bốn với 3 phòng ở và làm việc, 1 phòng bếp, 1 nhà tắm và vệ sinh, trụ sở này còn có sân và đường nội bộ, tường rào bảo vệ, có những bãi đất vườn để các cán bộ có thể trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Trang 8: Đổi thay ở Công an xã biên giới - nơi Bộ trưởng Bộ Công an về khánh thành trụ sở -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc với các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy (tháng 1/2021).

Nhớ lại khi đoàn công tác đến, giữa không gian mênh mông có mỗi ngôi nhà cấp bốn, bên trái là sân khấu dựng tạm trên khoảng đất lấp vội, trời mưa liên tục mấy ngày nên dù trải bạt, nước vẫn lấp xấp dưới chân. Buổi lễ khánh thành diễn ra trong bầu không khí ấm cúng với sự tham dự của Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và nhiều đồng chí lãnh đạo, đại biểu. Trời mưa phùn, gió thốc từng cơn lạnh buốt, nhưng mỗi CBCS Công an huyện Thanh Chương nói chung và Công an xã Thanh Thủy nói riêng đều cảm thấy ấm áp, trào dâng một cảm xúc vinh dự, tự hào khi sự kiện đặc biệt có người đứng đầu Bộ Công an tới dự.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, trụ sở Công an xã Thanh Thủy là một trong những công trình tiêu biểu đối với Công an các xã biên giới, miền núi nhằm từng bước xây dựng lực lượng CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Cắt băng khánh thành và tham quan trụ sở, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Công an xã sử dụng, bảo quản công trình một cách hợp lý, phát huy vai trò bảo đảm ANTT từ cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân nơi đây.

Giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc

Vui mừng đón nhận trụ sở mới, thời gian qua Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Thủy và các cán bộ đã thể hiện bản lĩnh của Công an chính quy, đưa guồng quay công việc đi vào nền nếp, bảo đảm ANTT trên địa bàn. "Đặc thù công việc ở xã rất nhiều, do đó việc chúng tôi có một trụ sở riêng biệt để sinh hoạt rất thuận lợi", anh nói. Từng là cán bộ Công an phụ trách xã ở huyện miền núi Tương Dương, rồi công tác trong lực lượng Cảnh sát đường thủy, cán bộ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cảnh sát hình sự nên việc nắm bắt tình hình ở xã không làm khó anh.

"Việc đầu tiên khi mình về là kiện toàn lại 50 tổ tự quản ở xã, đẩy mạnh vai trò quan trọng của các tổ trong phát hiện, tố giác tội phạm, bảo vệ ANTT từng thôn xóm, khu dân cư. Qua phong trào tự quản, mọi vấn đề dưới dân đều báo lên Công an xã, khi có nguồn tin dân báo là anh em xuống luôn, dần dần sự phối hợp ăn ý giữa hai bên đã tạo được thiện cảm, sự ủng hộ của nhân dân...", Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ. Là xã biên giới, địa bàn rộng (diện tích xếp thứ hai toàn huyện), dân cư thưa thớt nên việc quản lý địa bàn cũng không hề đơn giản. Song Công an xã Thanh Thủy đã bám sát từng thôn xóm, dựa vào nhân dân và tập trung vào những nơi, những điểm phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp nhằm ổn định địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy Hà Hồng Thái, từ khi lực lượng Công an chính quy về, mọi vấn đề về ANTT thay đổi theo hướng tích cực hơn, an ninh biên giới tương đối ổn định. "Rõ nét nhất là lề lối, tác phong khác hẳn so với Công an xã bán chuyên trách. Trong thực thi nhiệm vụ, Công an chính quy bài bản hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Lực lượng bán chuyên trách là người làng xã, có sự nể nang nhất định và do họ vừa làm Công an xã, vừa làm kinh tế nên khi sự việc xảy ra điều động rất khó khăn, trong khi đặc thù nhiều vụ đòi hỏi nghiệp vụ Công an, phải có mặt ngay để bảo vệ hiện trường", ông đánh giá. Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cũng nhận định, lực lượng Công an xã đã triển khai thâm nhập, nắm địa bàn rất tốt, luôn trách nhiệm với công việc được giao, dù ở xã công việc bận rộn "như con mọn".

Làm việc với Công an xã Thanh Thủy một ngày cuối tháng 9/2021, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương lực lượng Công an xã quyết liệt đấu tranh với các tụ điểm ma túy nhỏ lẻ, làm trong sạch địa bàn. Đặc biệt, trong cao điểm tháng phòng, chống ma túy, Công an các xã đã triệt phá trên 80 tụ điểm (chiếm 2/3 số tụ điểm); lập hồ sơ đưa hàng chục đối tượng đi cai nghiện bắt buộc khiến bà con vui mừng, phấn khởi. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn và các đồng chí Công an xã Thanh Thủy đều là người ở TP Vinh và lân cận. Nhiều tháng trời phòng, chống dịch COVID-19, họ chấp nhận xa gia đình, gác niềm riêng để bám trụ địa bàn biên giới, tích cực tuần tra kiểm soát người xuất, nhập cảnh, truy vết trong cộng đồng để ngăn dịch không xâm nhập. Họ đã tình nguyện trở thành những người con của xã Thanh Thủy, thành một phần quan trọng không thể thiếu, góp phần vững bình yên cho bà con nơi phên giậu Tổ quốc...

Quỳnh Vinh
.
.