Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm

Thứ Năm, 13/01/2022, 18:54

Chiều 13/1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác năm 2022 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia phòng, chống dịch. Phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Phối hợp chặt chẽ các ngành tham mưu cho tỉnh phương án cao điểm xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Kết quả, khởi tố 9 vụ án với 13 bị can liên quan. Xử phạt hành chính gần 4.000 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Thực hiện hiệu quả công tác Công an, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đã làm giảm 5,1% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra làm rõ đạt 92,1% (vượt 17,1%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 5%).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác năm 2022 -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Lực lượng Công an tham gia giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và các điểm phức tạp về ANTT. Đã giải quyết xong 30 vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; giải quyết ổn định các vụ, việc có dấu hiệu phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn.

Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trong khu, cụm công nghiệp, không để xảy ra các vụ, việc phức tạp, tạo môi trường ổn định để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Tập trung toàn lực tham gia chiến dịch triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập trung củng cố, kiện toàn Công an xã, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2021; yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trong công tác chuyên môn, cần tham mưu đúng, trúng, kịp thời, bảo đảm tính chiến lược, giúp chính quyền các cấp ban hành chủ trương, đường lối chính xác, giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Tiếp tục tập trung đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm có vũ khí nóng; tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường... không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác năm 2022 -0
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021.

Song Thu
.
.