Công an Vĩnh Phúc tập huấn đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ Sáu, 05/11/2021, 05:37

Ngày 4/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao năm 2021 cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và chỉ huy Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trên cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, tình hình lợi dụng không gian mạng để hoạt động, xâm phạm trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, điều tra xử lý 28 vụ với 49 đối tượng vi phạm có sử dụng công nghệ cao, trong đó đã khởi tố 25 vụ với 42 bị can, xử lý hành chính 2 vụ với 6 đối tượng.

Qua đó cho thấy, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng phổ biến và tác động, ảnh hưởng trực tiếp an ninh, trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, các học viên đã được Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi và Thượng tá Nguyễn Đức Dũng - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an truyền đạt các kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ về công phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao để các đơn vị có thể sử dụng kiến thức được tập huấn vào thực tiễn hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

L.Hương - A.Thu
.
.