Công an tỉnh Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ Năm, 13/01/2022, 12:59

Trong các ngày 12-13/1, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

 Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai dự, chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao danh hiệu thi đua tặng các tập thể

Năm 2021, Công an tỉnh đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công tác tham mưu luôn chủ động, sâu sát thực tiễn, toàn diện, kịp thời, được các đoàn kiểm tra, làm việc của Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt đã phát huy được trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ lớn, các vụ án, vụ việc phức tạp; quan tâm chú trọng sơ, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch công tác để đúc rút những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tổ chức cán bộ

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh biên giới, an ninh kinh tế, quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn toàn các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm ANQG, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã kiềm chế hiệu quả sự gia tăng của các loại tội phạm về trật tự xã hội với tỷ lệ kéo giảm tội phạm đạt 12,5 %.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, đã tập trung triển khai hiệu quả 2 Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Lào Cai đã khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án theo chỉ đạo của Bộ Công an; vinh dự là một trong những đơn vị dược Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực theo hướng “giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí” cho người dân. Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Lào Cai xếp thứ 29/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 33 bậc so với năm 2020).

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Duy trì, củng cố và nhân rộng 65 loại mô hình tại 1.334 thôn, tổ, khu dân cư, doanh nghiệp, trường học.

Công an tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Hội nghị

Với những thành tích đã đạt được, Công an tỉnh Lào Cai đã có 196 lượt tập thể, 967 lượt cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng. Trong đó có: 1 cá nhân được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 tập thể, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân, Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 1 cá nhân, Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ tặng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 79 tập thể, 191 cá nhân; 10 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.... Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2021.

Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2022, Công an tỉnh Lào Cai sớm nhận diện những nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động,  bất ngờ trong mọi tình huống, thích ứng linh hoạt, an toàn trong trạng thái bình thường mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 và những  năm tiếp theo.  Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh, bảo đảm TTATXH và các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT.

Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ để thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo Điện chỉ đạo của Bộ Công an.

Quan tâm, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ và thân nhân. Tổ chức cho cán bộ chiến sỹ Vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Cùng với đó là chú trọng công tác an dân, an sinh xã hội, chăm lo quan tâm đến người nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn.

Tống Huệ - Tuấn Nam
.
.