Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương

Thứ Hai, 20/06/2022, 18:35

Chiều 20/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương. Tham gia đoàn công tác với đồng chí Bộ trưởng có các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương -0
Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an tỉnh Bình Dương.
Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương về công tác bảo đảm ANTT, phục vụ cho quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện… không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chào đón Bộ trưởng Tô Lâm.

Sáu tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội toàn tỉnh giảm 24,2% so với 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh); tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 83,9%; tỉ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 96%. Công tác điều tra bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tội phạm về kinh tế, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện, xử lý cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. 

Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương -0
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Công an tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp CCCD, đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số; tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu về dân cư bảo đảm tiến độ; thu nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó, học sinh có năm sinh 2004 và năm 2007 đạt 90,8%….

Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Công an tỉnh cũng đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông.  Tai nạn giao thông chuyển biến tích cực kéo giảm các tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Công an tỉnh triển khai đưa vào hoạt động đề án Đội cơ động xử lý sự cố giao thông; thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô ở cấp huyện và cấp xã từ ngày 21/5 đến nay và hoàn thành cho hơn 3.000 trường hợp.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, nhân dân tỉnh Bình Dương đã quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng chúc mừng tỉnh Bình Dương được vinh danh TOP 7 Cộng đồng thông minh thế giới, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, Bình Dương là địa phương có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Công an tỉnh Bình Dương đã bám sát tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo các mặt công tác liên quan tình hình ANTT; tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch tốt vừa bảo đảm ANTT góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch. Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh giữ gìn trật tự xã hội đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương -0
Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Bình Dương.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng mà Công an tỉnh Bình Dương cần phải tập trung thực hiện. Đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bộ chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT.  

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an Bình Dương tiếp tục tấn công mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, tập trung kéo giảm tình hình tội phạm; thực hiện triển khai các đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD; Đề án 06; triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thể hiện tốt tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Ngọc Hà- Phương Tuyền
.
.