Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND

Thứ Hai, 07/03/2022, 19:44

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ CAND nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ; đồng thời khẳng định, thời gian qua, phụ nữ CAND đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Chương trình kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) và gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại biểu phụ nữ CAND nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại biểu phụ nữ CAND nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; 25 gương mặt tiêu biểu của lực lượng CAND đại diện cho gần 50 nghìn hội viên phụ nữ CAND tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Trình bày diễn văn chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và báo cáo tóm tắt hoạt động của Phụ nữ Bộ Công an, Đoàn đại biểu phụ nữ Công an dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an nêu rõ, hòa chung trong phong trào của phụ nữ cả nước, trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phụ nữ CAND đã luôn giữ vững tinh thần yêu nước, cần cù, thông minh, sáng tạo, m­ưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có biết bao tấm gư­ơng phụ nữ Công an anh hùng, bất khuất nh­ư chị Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị Lợi, chị Bùi Thị Cúc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc....

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ CAND nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay, cùng với sự lớn mạnh của lực l­ượng CAND, kế thừa tinh hoa của phong trào phụ nữ CAND qua các thời kỳ, phụ nữ trong lực lư­ợng Công an đư­ợc rèn luyện trưởng thành, đã và đang phát huy sức sáng tạo, trí tuệ, khẳng định vị thế trên các lĩnh vực công tác Công an.

Trải qua 39 năm hoạt động với 9 nhiệm kỳ Đại hội, Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng với các cấp Hội Phụ nữ trong CAND ngày càng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, từ hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động, số lượng hội viên đến chất lượng các phong trào thi đua… Nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tự giác tham gia, trong đó có những phong trào gây được tiếng vang trong xã hội, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc về hình ảnh người nữ chiến sỹ CAND, như: phong trào “Ba đảm đang”, phong trào “Phụ nữ Công an giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Đặc biệt trong những năm gần đây là phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”…

Kết quả của các phong trào thi đua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua các phong trào đó, tổ chức hội các cấp có sự trưởng thành vững mạnh, tạo môi trường để chị em hội viên rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.  

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ CAND nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng trao quà của Bộ Công an tặng các đại biểu phụ nữ CAND dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Thông qua các hoạt động thực tiễn, phụ nữ Công an đã trưởng thành vượt bậc. Tỷ lệ nữ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 63,47%; trình độ trên đại học đạt 4,41%; có 10 đồng chí có học hàm Phó giáo sư, 243 nữ Tiến sỹ CAND; nhiều đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt; 9 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, 1 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Trung tướng; 1 đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội… Qua đó, đã khẳng định vững chắc vị thế, vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực công tác Công an. Nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, những “bông hồng thép”, là khắc tinh của tội phạm, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng…

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các đại biểu tham dự nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ; đồng thời khẳng định, thời gian qua, phụ nữ CAND đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các cấp Hội phụ nữ trong CAND nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn, các cấp Hội phụ nữ trong CAND tiếp tục chủ động, sáng tạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thúc hoạt động, phong trào. Cụ thể hoá bằng các công trình, mô hình, phần việc thiết thực, gắn với công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù giới; thực hiện tốt chức năng tham mưu các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Tổ chức phụ nữ thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, là cơ quan tham mưu đắc lực cho tổ chức Đảng về công tác phụ nữ, công tác xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt đại biểu phụ nữ CAND -0
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động và tích cực, tự giác, đoàn kết tham gia các hoạt động hội, thực hiện tốt phong trào phụ nữ, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện và khẳng định mình. Đồng thời, ra sức học tập để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tích cực, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, nhạy bén trong công việc, khắc phục những khó khăn, hạn chế do đặc thù giới. Sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đựợc giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức khai mạc vào ngày 10/3/2022, đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Do vậy, dự Đại hội vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, các đại biểu cần thể hiện vai trò, trí tuệ của phụ nữ CAND, tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội và đưa ra các quyết sách lớn cho phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ tới.

Vũ Linh - Thảo Vy
.
.