Bộ Nội vụ Pakistan và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác

Thứ Tư, 19/01/2022, 16:58

Thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước, nhất là trao đổi kinh nghiệm, thông tin tội phạm có liên quan như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy…

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp bà Samina Mehtab, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Samina Mehtab sang Việt Nam sang nhận nhận nhiệm vụ chính thức tại Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Việt Nam và Pakistan có mối quan hệ truyền thống, hòa bình, hữu nghị. Quan hệ song phương thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Về chính trị, hai bên thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; duy trì, tăng cường cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực. Kinh tế, thương mại song phương có sự chuyển biến mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng. Về an ninh - quốc phòng đang được hai bên thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, hợp tác chống khủng bố…

Bộ Nội vụ Pakistan và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.

Để tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước, nhất là trao đổi kinh nghiệm, thông tin tội phạm có liên quan đến hai nước như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế… thông qua kênh hợp tác INTERPOL cũng như song phương.

Xây dựng khung pháp lý thúc đẩy hợp tác song phương về an ninh, trật tự. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pakistan đang nghiên cứu xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. Hai bên cần triển khai nghiên cứu xây dựng Hiệp định dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động tại nước kia và ngược lại, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay…

Bộ Nội vụ Pakistan và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang, Đại sứ Samina Mehtab và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Samina Mehtab đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh Pakistan coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Samina Mehtab khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Pakistan – Việt Nam, giữa Bộ Nội vụ Pakistan và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, góp phần đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của mỗi bên, hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Khổng Hà
.
.