Hợp tác an ninh giữa Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ ngày càng chặt chẽ

Thứ Hai, 26/07/2021, 19:14
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp ngài Christopher Klein, Đại biện Hoa Kỳ tại Việt Nam, diễn ra chiều 26/7, tại Hà Nội.


Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Đại biện Christopher Klein và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ, cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.
Bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan an ninh, cảnh sát hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam, với chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ ở cả tầm chiến lược và các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành. 

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phục vụ lợi ích chung của hai nước, góp phần xử lý, hạn chế các khác biệt trong quan hệ song phương, củng cố lòng tin chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy, quan trọng của nhiều cơ quan hữu quan Hoa Kỳ như Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Cơ quan Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan phòng, chống ma túy (DEA), Cơ quan Tình báo trung ương (CIA)…

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Đại biện Christopher Klein.

Bày tỏ quan ngại về những hệ lụy từ đại dịch COVID-19 đối với khu vực, thế giới, tác động nhất định đến tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự đóng góp của Hoa Kỳ trong việc tăng cường an ninh y tế toàn cầu và đối phó với đại dịch, tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 do Hoa Kỳ sản xuất; đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, thời gian tới, ngài Đại biện và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ nói riêng trong các lĩnh vực an ninh, công nghiệp an ninh, an ninh mạng, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, phòng, chống tội phạm, chống khủng bố…

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Christopher Klein chúc mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Ngài Đại biện tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Khổng Hà
.
.
.