Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Chủ Nhật, 30/01/2022, 15:37

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao, năm 2021, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ công việc; thăm, động viên CBCS đang trực tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ công việc, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an… Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán 2022, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí CBCS ứng trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu. Tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng dịch COVID-19 được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp…  Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS công tác tại Trung tâm đã không kể ngày đêm, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo, CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra; thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng. Tuân thủ nghiêm quy trình, quy chế công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết… -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra công tác.

Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán 2022, Trung tướng Tô Văn Huệ; Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ công việc, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an… Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán 2022, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí CBCS ứng trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu. Tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng dịch COVID-19 được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp…  Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS công tác tại Trung tâm đã không kể ngày đêm, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo, CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra; thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng. Tuân thủ nghiêm quy trình, quy chế công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết… -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà, động viên CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí CBCS ứng trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu. Tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng dịch COVID-19 được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp…

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ công việc, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an… Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán 2022, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí CBCS ứng trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu. Tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng dịch COVID-19 được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp…  Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS công tác tại Trung tâm đã không kể ngày đêm, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo, CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra; thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng. Tuân thủ nghiêm quy trình, quy chế công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết… -0
Trung tướng Tô Văn Huệ phát biểu tại buổi kiểm tra công tác.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời, động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS công tác tại Trung tâm đã không kể ngày đêm, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ công việc, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an… Báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán 2022, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí CBCS ứng trực, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu. Tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng dịch COVID-19 được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp…  Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua; đồng thời động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCS công tác tại Trung tâm đã không kể ngày đêm, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo, CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra; thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng. Tuân thủ nghiêm quy trình, quy chế công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết… -0
Thượng tá Vũ Văn Tấn báo cáo kết quả công tác.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo, CBCS Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra; thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin. Thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân về các ứng dụng. Bên cạnh đó cần tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác; tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết…

Vũ Linh
.
.