Xuân ấm áp tới Trại giam Nghĩa An

Thứ Tư, 18/01/2023, 19:57

Những ngày này trong Trại giam Nghĩa An (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) rộn ràng không khí đón Tết, vui Xuân. Thượng tá Đỗ Huyền Tâm, Giám thị Trại giam cho hay, nhờ cải tạo, lao động tốt, Tết năm nay chế độ ăn uống của các phạm nhân cao hơn hẳn các năm trước; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đón Tết, vui Xuân cũng phong phú hơn.

Khắp nơi trong Trại giam Nghĩa An được trang trí dòng chữ “Chúc mừng năm mới – Quý Mão 2023”. Vì vậy, vừa vào đây đã thấy không khí của ngày Tết đẹp đẽ và ấm áp. Tại khu bếp ăn phạm nhân có hơn chục người đang mổ bò cho các phạm nhân ăn Tết.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -1
Các phạm nhân trang trí đón Tết.

Phạm nhân Nguyễn Minh Tuấn (SN 1999, quê huyện Hải Lăng, Quảng Trị) tâm sự: “Em phạm tội sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; vào trại năm 2020. Nhờ cải tạo tốt, em đã được giảm án một lần. Tết năm nay cảm giác nhớ nhà đỡ hơn năm trước, bên cạnh được giáo dục để tiến bộ, phạm nhân ở đây còn luôn được cán bộ quản giáo quan tâm, đảm bảo tốt các chế độ ăn uống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hàng ngày. Đặc biệt năm nay nhờ kết quả lao động sản xuất tốt, phạm nhân được phép mổ một lúc hai con bò cỏ với loại thịt rất thơm ngon để ăn Tết”.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -1
Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân gói bánh chưng.

Bên cạnh chỗ làm thịt bò là gian bếp nấu nướng với gần chục chiếc nồi lớn. Phạm nhân Trần Đình Anh (SN 1979, quê xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cùng các phạm nhân khác liền tay sắp, chất những chiếc bánh tét vuông vắn vào chiếc nồi lớn để nấu, bộc bạch với chúng tôi: “Em vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lậu nên bị kết án tù 5 năm. Gần 4 năm qua, em được cán bộ quản giáo dạy bảo rất nhiều, bản thân luôn cố gắng cải tạo để sớm được về với gia đình. Nay chỉ còn đúng một ngày nữa thôi là em được ra trại nên rất mừng”.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -1
Mổ bò và nấu bánh chưng để ăn Tết.

Trung tá Nguyễn Đình Phương, cán bộ quản giáo Đội bếp phạm nhân cho hay, cán bộ quản giáo luôn sâu sát, công bằng trong nhận xét, đánh giá đối với phạm nhân, đồng thời luôn quan tâm, động viên họ cải tạo, nên hầu hết các phạm ở đây đều chấp hành rất tốt, nhiều trường hợp được giảm án nhiều lần và tha tù trước thời hạn.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -1
Khám bệnh, cấp phát thuốc cho phạm nhân. 

Tại sân sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, các phạm nhân được tổ chức ngồi gói bánh chưng để ăn tết. Họ được các cán bộ quản giáo hướng dẫn, góp ý thêm để những chiếc bánh đẹp hơn.

Khi hỏi về những ngày Tết cổ truyền trong trại giam, phạm nhân Mai Văn Nguyên (SN 1980, quê xã Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) trầm mặc một lúc rồi nói: “Thực tế thì những ngày này em rất nhớ nhà và rất ân hận về việc mình đã làm, đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những năm ở trong trại cũng là thời gian cuộc sống chậm lại, giúp em suy nghĩ đúng đắn hơn. Đồng thời, được sự quan tâm của các cán bộ quản giáo, nhất là sự uốn nắn giáo dục, chia sẻ động viên nên bản thân cũng như tất cả phạm nhân ở đây đều luôn cố gắng sống làm việc thật tốt”.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Phạm nhân Mai Văn Nguyên ân hận việc làm phạm tội của mình và chia sẻ niềm vui trong trại.

Thượng tá Đỗ Huyền Tâm, Giám thị Trại giam Nghĩa An cho biết, năm nay Tết cổ truyền ở trại được tổ chức sớm hơn mọi năm. Việc tổ chức cho phạm nhân mổ bò, gói bánh, vui chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chia thành 2 đợt dịp cận Tết và đúng Tết nên phạm nhân rất phấn khởi. Các chế độ ăn uống cũng được tăng cường gấp 5 lần so với ngày thường nên không chỉ bản thân họ mà gia đình họ đều rất phấn khởi.

Xuân ấm áp ở Trại giam Nghĩa An -0
Trao quà động viên các phạm nhân cải tạo tốt.

Dịp này, Trại giam Nghĩa An có hơn 100 phạm nhân được tha tù trước thời hạn, hơn 500 phạm nhân khác được xét giảm án nhờ cải tạo tốt.

Thanh Bình
.
.