Sắc xuân yên bình ở huyện miền núi Sông Hinh

Thứ Ba, 31/01/2023, 07:43

Trên những con đường thảm nhựa, bê tông dẫn về các buôn làng miền núi huyện Sông Hinh (Phú Yên) buổi sáng ngày giáp Tết rực rỡ cờ hoa điểm tô màu xanh bạt ngàn của rừng cao su, keo lá tràm nối tiếp nương rẫy sắn, ngô, lúa, mía… giữa không gian dịu mát trong lành. Từ nhiều năm qua, diện mạo vùng đất cửa ngõ phía tây nam Phú Yên đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh cho biết, nét nổi bật nhất trong công tác giữ vững an ninh chính trị ở địa bàn này là đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của một số đối tượng  FULRO, "Tin Lành Đêga", "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên". Với phương châm "An ninh chủ động", Công an huyện Sông Hinh phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Yên thường xuyên bám sát buôn làng, kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh củng cố và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, giúp cho người dân nhận diện những âm mưu thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tạo chuyển biến nhận thức thành hành động đấu tranh ngăn chặn kết hợp cảm hóa giáo dục những người lầm lạc về tư tưởng.

Kết quả, đã có 41 đối tượng từ bỏ "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên", "Tin Lành Đêga" để chuyển sang sinh hoạt đạo Tin Lành thuần túy. Đặc biệt, Công an huyện Sông Hinh kịp thời tham mưu, hướng dẫn UBND xã Ea Lâm lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh xử phạt vi phạm hành chính Nay Y BLang, thường gọi là Ma Tương - một đối tượng cốt cán "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên" về hành vi "Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức, lôi kéo người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước".

Sắc xuân yên bình ở huyện miền núi Sông Hinh -0
Công an xã Ea Trol tra cứu dữ liệu dân cư phục vụ công tác bảo đảm ANTT.

Điều đáng ghi nhận là đông đảo người dân ở các buôn làng đồng thuận, tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động FULRO, "Tin Lành Đêga", "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên", không để các đối tượng lén lút kích động chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, lực lượng Công an không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc hình thành "điểm nóng" về ANTT.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội năm 2022, Công an huyện Sông Hinh luôn chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ANTT tại các tuyến giao thông - địa bàn trọng điểm với sự phối hợp đồng bộ của dân quân, thanh niên xung kích, ban bảo vệ thôn xóm; xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT "Thôn, buôn không có vũ khí", "Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội"…; tiếp nhận và kịp thời giải quyết 90,9% nguồn tin tổ giác tội phạm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ từ công tác quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, ma túy đến đấu tranh, truy xét ráo riết những vụ việc phát sinh. Nhờ thế, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Sông Hinh trong năm 2022 chỉ xảy ra 28 vụ, giảm 12,5% so với năm 2019 và giảm 34,9% so với năm 2021, kết quả điều tra làm rõ 82,1%.

Nổi bật nhất vào cuối tháng 3/2022, các trinh sát mở nhiều chuyến đi vượt qua những chặng đường rừng núi có địa hình hiểm trở, tiếp cận khoảnh 6, tiểu khu 303 ở núi Hòn Cồ, tiểu khu 303 thuộc địa phận xã Ea Trol để xác minh, thu thập chứng cứ, tham mưu cho Trưởng Công an huyện Sông Hinh huy động hơn 20 cán bộ - chiến sĩ đột kích "vườn cần sa" 1.186m2, khống chế bắt giữ đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Lập (SN 1981, trú ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cùng 2 đồng phạm, thu giữ 1.864 cây cần sa, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao. Đây là vụ trồng cây cần sa trái phép có số lượng lớn nhất ở Phú Yên từ trước đến nay nên Công an huyện Sông Hinh được Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm về ma túy. Một vụ truy nóng khác được người dân cảm phục đó là cuộc điều tra làm rõ Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, trú ở thôn Tân Bình, xã Ea Ly) là đối tượng đã trộm hàng loạt linh kiện, vật tư tường hộ lan tại hai lý trình trên đường quốc lộ 29 qua địa phận thị trấn Hai Riêng và xã Ea Bar, gây thiệt hại hơn 85 triệu đồng. Công an huyện Sông Hinh cũng thực hiện đạt tiến độ, hiệu quả 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp căn cước công dân, 1 đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó đến nay đã có 98% số người trong độ tuổi quy định đã được cấp căn cước công dân. Đặc biệt, cán bộ - chiến sĩ Công an bám buôn làng vận động người dân giao nộp 18 khẩu súng các loại, trong đó có 1 khẩu súng quân súng Rulo, nâng tổng số vũ khí thu hồi được trong 10 năm qua (2012-2022) gồm 768 khẩu súng các loại…

Với những nỗ lực chuyển hóa địa bàn, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động FULRO, "Tin Lành Đêga", "Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên", bảo đảm TTATXH, trong hai năm 2021 và 2022, Công an huyện Sông Hinh liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Riêng năm 2022, có 19 lượt tập thể và 55 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Trong năm 2022, xã Ea Trol được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT…

Hữu Toàn
.
.