Đảm bảo bình yên huyện miền núi Nam Đông

Thứ Tư, 11/08/2021, 06:29

Huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; có đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua; có diện tích rừng lớn nên là địa bàn “vàng tặc” thường thâm nhập… Thời gian qua, Công an huyện Nam Đông đã nỗ lực bám chắc địa bàn, đảm bảo ANTT và cuộc sống bình yên cho người dân địa phương...

 

Sáng 9/8, nhận được tin báo tại khu vực rừng ở xã Thượng Nhật (Nam Đông) cháy trở lại sau hơn 2 ngày được dập tắt, Công an huyện Nam Đông khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường để chữa cháy.

nd.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. 

Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Trưởng Công an huyện, cho biết, từ đầu tháng 8/2021 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ cháy rừng, trong đó nhiều vụ cháy lớn, như vụ cháy xảy ra ở xã Hương Phú, xã Hương Sơn gây thiệt hại nhiều hecta rừng tự nhiên; hay những vụ cháy rừng trồng ở các xã, thị trấn như: Thượng Lộ, Thượng Nhật, Khe Tre...

Mặc dù địa hình hiểm trở, phức tạp, các vụ cháy hầu hết xảy ra trong đêm khuya, nhưng ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng huy động CBCS, phương tiện, công cụ tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân dập lửa, góp phần hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy rừng gây ra. Ngay sau khi các đám cháy được khống chế, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy...

Nam Đông giáp ranh với tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan, Công an huyện Nam Đông siết chặt công tác kiểm tra tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện. Có mặt tại chốt kiểm tra y tế trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Hương Lộc (Nam Đông), Trung úy Ngô Anh Tuấn, cán bộ Đội CSĐT Công an huyện Nam Đông cho biết, chốt kiểm soát dịch đã được kích hoạt nhiều tháng nay, kiểm soát 24/24h đối với phương tiện trên tuyến, hướng dẫn người dân từ vùng dịch ở các tỉnh, thành phố phía Nam trở về đi đúng tuyến để được tiếp nhận khai báo y tế tại các điểm tiếp nhận theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Nhiều trường hợp khi đến chốt, phương tiện không còn đủ nhiên liệu, kinh phí, CBCS Công an huyện hỗ trợ xăng, ủng hộ kinh phí, kịp thời giải quyết khó khăn cho người dân quay trở lại đi đúng tuyến. Ngoài ra, Công an huyện Nam Đông chủ động phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hướng dẫn không để người dân, phương tiện lưu thông vào tuyến này từ huyện Hòa Vang.

Ngoài chốt chặn, Công an huyện Nam Đông vừa làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vừa đảm bảo phòng, chống dịch tại các khu cách ly y tế của huyện nơi có hàng trăm công dân trong và ngoại tỉnh đang cách ly…

Đồng thời, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân và người qua lại vùng nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2, nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm. Với quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch; đến nay trên địa bàn huyện Nam Đông chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong quá trình thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân (CCCD) theo đề án Bộ Công an; Công an huyện Nam Đông đã có những cách làm sáng tạo, đạt nhiều thành tích xuất sắc được các cấp đánh giá cao, khen thưởng.

Đặc thù là huyện miền núi, có nhiều người bị tàn tật do di chứng chất độc da cam để lại; giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nam Đông phối hợp với các Công an xã, thị trấn đến tận nhà dân để thu nhận hồ sơ, chụp ảnh, lăn tay. Mới đây, các CBCS đến thu nhận hồ sơ CCCD tại nhà cho bà Nguyễn Thị Ping (79 tuổi, ở thôn Con Gia, xã Hương Hữu).

Bà Ping bị đau nặng, di chuyển bằng xe lăn, tay chân mất khả năng hoạt động và đang sống nhờ tim nhân tạo. Tuy nhiên, CMND của bà Ping quá hạn nên lâu nay việc nhập viện và hưởng các chế độ bảo hiểm của bà gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, Công an huyện Nam Đông đã đến tận nhà bà Ping để tiếp nhận hồ sơ với mong muốn bà sớm có thẻ CCCD nhằm tiện lợi trong các giao dịch.

“Giữa trưa nắng oi bức, đường sá đi lại cách trở nhưng 4 đồng chí Công an huyện và xã đã vác theo máy móc đến tận nhà bà Ping cũng như một số người tàn tật trong xã để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân khiến chúng tôi rất cảm động”, một cán bộ xã Hương Hữu chia sẻ.

Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cho hay, trên địa bàn huyện có khoảng 70% bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do tập tục và đặc điểm môi trường sinh sống, nhiều người dân có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, cung, nỏ, dao, kiếm... để tự bảo vệ và săn bắn, mưu sinh.

Để tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thời gian qua, Công an huyện Nam Đông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như những tác hại của việc tàng trữ vũ khí. Kết quả đã vận động người dân giao nộp và thu hồi hàng trăm khẩu súng tự chế, dao, kiếm…

Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Với những kết quả đạt được của Công an huyện Nam Đông trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT của huyện miền núi, mang lại bình yên cho nhân dân.

Hải Lan
.
.