Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn

Thứ Bảy, 01/10/2022, 18:39

Sáng 1/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an, đại diện các sở, ban, ngành và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -0
Các lực lượng diễn tập tổ chức cứu người bị nạn ra ngoài.
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -0
Sử dụng đệm hơi cứu người bị mắc kẹt ở trên tầng cao.
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -1
Đưa người bị mắc kẹt cấp cứu.

Đây là hoạt động diễn tập quy mô lớn, huy động hơn 5.000 người và trên 30 loại phương tiện chuyên dụng của nhiều đơn vị tham gia. Tình huống diễn tập đặt ra là có cháy lớn tại Nhà máy may TNG Sông Công có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Sông Công I, thành phố Sông Công; đám cháy sau đó lan nhanh, diễn biến phức tạp, có nhiều người bị nạn.

Phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã tổ chức thoát nạn cho công nhân, người lao động và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, tuy nhiên do nhà xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, bùng phát thành đám cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng cơ sở.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -0
Huy động thêm các lực lượng chữa cháy chuyên ngành trên địa bàn tham gia chữa cháy.
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -1
Tổng lực dập tắt đám cháy.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều động toàn bộ lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy; Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều động lực lượng, phương tiện cùa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tham gia.

Trong tình huống giả định, cơ quan chuyên môn cũng đặt ra các tình huống phức tạp như: sử dụng tổng hợp các phương tiện để chữa cháy trên quy mô lớn; cứu hộ trong môi trường sụp đổ nhà xưởng; cứu người trong đám cháy và mắc kẹt ở trên cao… 

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -0
Toàn cảnh diễn tập từ trên cao.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh đã thành công theo Kế hoạch đề ra. Kết thúc buổi diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình diễn tập phương án.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn -0
Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Thông qua hoạt động diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các các khu công nghiệp, đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống của lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia giải quyết các tình huống cháy, nổ lớn.

Dũng Minh
.
.