Công an xã đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Thứ Sáu, 26/07/2024, 06:53

Với 92km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Xa Mát mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt người qua lại làm ăn buôn bán, thăm thân và rất nhiều đường mòn, lối mở dân sinh nên các xã Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh luôn tiềm ẩn phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an các xã đã vận động nhân dân xây dựng nhiều mô hình tuần tra, phòng chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các Đội nghiệp vụ của Công an huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn các xã nằm sâu trong nội địa thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm, tổ chức tuần tra khép kín, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm…

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Trưởng Công an xã Hòa Hiệp, xác định địa bàn biên giới luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT nên ngoài việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình cơ sở, Công an xã còn vận động người dân tham gia nhiều mô hình như: “Toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”, “Mô hình tuần tra nhân dân”, “Tổ tự quản”, “Người bán vé số tham gia giữ gìn ANTT”… 

Công an xã đã phối hợp với Quân sự xã và Đồn Biên Phòng Lò Gò tổ chức tuần tra vũ trang trong nội địa và trên tuyến biên giới, đã phát hiện 7 trường hợp người lao động Campuchia qua biên giới Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có giấy tờ tùy thân; cho làm cam kết đối với 32 người địa phương thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia làm ăn không đưa người xuất nhập cảnh trái phép để đánh bạc, mua bán người…

bien-gioi-1.jpg -0
Công an xã biên giới của huyện Tân Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tá Lê Văn Khánh, Phó trưởng Công an huyện Tân Biên cho biết, xác định tuyến biên giới luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo cho các Đội nghiệp vụ, Công an các xã biên giới chủ động nắm tình hình từ xa, tăng cường quản lý cư trú, rà soát, lên danh sách những đối tượng có biểu hiện nghi vấn để theo dõi, răn đe, gọi hỏi. Riêng những đối tượng sau cai nghiện và những đối tượng trở về sau khi hoàn thành án tù thì thường xuyên tiếp cận thăm hỏi, động viên, hỗ trợ họ giải quyết những khó khăn trước mắt và giúp đỡ tìm việc làm để họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Ngoài phòng, chống có hiệu quả cao với nạn buôn lậu, buôn người, xuất nhập cảnh trái phép, tệ nạn xã hội, trộm cắp, cướp và cướp giật, lừa đảo trên không gian mạng, Công an các xã còn áp dụng nhiều biện pháp để kéo giảm đến mức thấp nhất tệ nạn ma túy.

Với quyết tâm cao, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 39 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố xử lý hình sự 16 vụ 39 bị can.

Điển hình vào lúc 18h45’ ngày 14/6, tại ấp Thanh Tân (xã Mỏ Công, huyện Tân Biên), Công an huyện Tân Biên kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Phong đang bán ma túy cho 2 người nghiện. Khám xét nơi ở của đối tượng Phong, Công an thu giữ 7 bịch ma túy (có trọng lượng khoảng 2,5 gam), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cây súng loại rulo, 3 viên đạn chì.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận, do bản thân nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc nên để có tiền thoả mãn cơn nghiện và cờ bạc, đối tượng Phong nhiều lần đến huyện Châu Thành mua ma tuý với số tiền vài triệu đồng rồi mang về nơi ở để sử dụng; đồng thời chia nhỏ bán lại cho những người nghiện khác trên địa bàn kiếm lời. Riêng cây súng do một người quen của Phong gửi bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện bắt giữ.

Cũng trong thời gian này, cơ quan Công an đã phát hiện 178 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó xử phạt hành chính 119 đối tượng, lập hồ sơ cho đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình 25 trường hợp và đưa đi cai nghiện bắt buộc 32 trường hợp khác.

Công an huyện đã chỉ đạo cho Công an các xã, đặc biệt là xã biên giới Hòa Hiệp, Tân Lập, Tân Bình xây dựng và thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động, kiện toàn các mô hình phòng chống tội phạm của địa phương. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn người dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định về bảo vệ an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tình hình tệ nạn xã hội, để nhân dân chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Thông qua các mô hình phòng chống tội phạm, người dân tích cực, mạnh dạn thông tin, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông, phòng chống cháy nổ, tự hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Đức Cương
.
.