Nepal: Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đắc cử tổng thống

Thứ Tư, 04/11/2015, 11:35
Ngày 29/10 vừa qua, bà Bidhya Devi Bhandari 54 tuổi, ứng viên của đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal (CPN-UML) đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ trọng yếu này.

Tân Tổng thống Bhandari sinh ngày 19/6/1961 tại làng Mane Bhanjyang, huyện Bhojpur, bang Koshi, miền Trung Nepal trong một gia đình nông dân nghèo. Không cam chịu trước cảnh bất công của xã hội, ngay từ nhỏ bà Bhandari đã thoát ly gia đình gia nhập Tổ chức Liên đoàn Thanh niên Cộng sản (FSU), cánh tay phải của CPN-UML để quyết tranh đấu cho nền dân chủ của đất nước. Đến năm 1978, bà Bhandari trở thành đảng viên chính thức của đảng CPN-UML, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của tổ chức Cộng sản hàng đầu trong vùng Nam Á này.

Cuối năm 1982, bà Bhandari lấy chồng là ông Madan Kumar Bhandari (1952-1993), một trong những người sáng lập đảng CPN-UML rồi mang họ chồng từ đó theo phong tục Nepal. Nhà lãnh đạo Cộng sản M.K.Bhandari đã hy sinh vào tháng 5/1993, do mật vụ của chế độ quân chủ Nepal phục kích trên đường đi công tác.

Ứng viên B.D.Bhandari nộp đơn tranh cử cho lãnh đạo Nghị viện Nepal.

Đến giữa năm 1997, bà Bhandari được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng CPN-UML, phụ trách phong trào thanh niên, sinh viên và học sinh trên toàn quốc. Năm 2008, chế độ quân chủ ở Nepal chính thức bị bãi bỏ, hình thành thể chế dân chủ đại nghị tạo điều kiện cho các đảng phái hoạt động bí mật được ra tranh cử Quốc hội công khai. Bà B.D.Bhandari lúc này đã trở thành Phó Chủ tịch CPN-UML kiêm Chủ tịch Hiệp hội của tất cả phụ nữ Nepal (ANWA).

Tháng 5/2009, nữ Thượng nghị sĩ Bhandari đại diện đảng CPN-UML trong thành phần Chính phủ liên minh được Thủ tướng Madhav Kumar Nepal bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu các lực lượng vũ trang trong lịch sử gần 2,5 thế kỷ tồn tại của Nepal, kể từ khi nước này tuyên bố là vương quốc độc lập vào năm 1768.

Tân Tổng thống B.D.Bhandari bày tỏ niềm vui khi hay tin đắc cử.

Theo Hiến pháp Nepal thì chức danh Tổng thống do Quốc hội bầu chọn. Sau khi Tổng thống Ram Baran Yadav mãn nhiệm và tuyên bố không ra tái cử, chỉ còn lại 2 ứng viên là bà Bhandari của CPN-UML và ông Kul Bahadur Gurung 79 tuổi, ứng viên của đảng Quốc đại (NC) từng giữ chức Tổng Thư ký đảng này, cũng là nhà lãnh đạo Hội đồng Lập hiến tiền thân của Quốc hội Nepal.

Kết quả trong cuộc bỏ phiếu tại trụ sở Nghị viện vào ngày 28/10 vừa qua, bà Bhandari được sự hậu thuẫn của 14 đảng phái chính trị trong Quốc hội đã đánh bại ông K. B. Gurung, cùng tỉ lệ phiếu bầu cách biệt 327/214. Theo quy định thì ứng viên nào đạt được số phiếu quá bán là 299 phiếu sẽ thắng cử, như vậy bà Bhandari vẫn "còn dư" tới 28 phiếu.

Vị Tổng thống mới được bầu đã tuyên thệ nhậm chức trước Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Kalyan Shrestha vào ngày 29/10 vừa qua, chính thức đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia với nhiệm kỳ kéo dài 7 năm. Tân Tổng thống Bhandari sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên họp toàn thể của Quốc hội Nepal vào ngày 31/10, cụ thể hóa cương lĩnh tranh cử theo tôn chỉ của đảng CPN-UML về các nhiệm vụ ưu tiên trước mắt như tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phòng chống tham nhũng, xóa đói giảm nghèo, khắc phục các thiệt hại do thiên tai, phục hồi và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế…

Bà Bhandari cùng chồng trong thời gian hoạt động bí mật.

Theo các nhà quan sát, thuận lợi lớn nhất của Tổng thống B.D.Bhandari là có nhà lãnh đạo chính phủ cùng quan điểm chính trị với mình. Đó là ông Khadga Prasad Sharma Oli 63 tuổi, Chủ tịch đảng CPN-UML vừa trở thành Thủ tướng Nepal sau cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội vào đầu tháng 10 vừa qua, khiến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal trở thành quốc gia do đảng Cộng sản lãnh đạo không khác gì một nhà nước XHCN đích thực.

Thu Hường (tổng hợp)
.
.
.