Nepal có nữ Tổng thống đầu tiên

Thứ Năm, 29/10/2015, 14:09
Ngày 29/10, Quốc hội Nepal đã bầu Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN) Bidhya Devi Bhandari làm Tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử của nước này.

Bà Bhandari đã giành được 327 phiếu của 541/597 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Quốc hội hôm 28/10. Đối thủ của bà Bhandari là lãnh đạo Đảng Quốc đại Kul Bahadur Gurung nhận được 214 phiếu.

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Nepal.

Bà Bhandari, 54 tuổi, là Tổng thống thứ hai của Nepal kể từ khi quốc gia này chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài 240 năm vào năm 2008. Bà sẽ kế nhiệm Tổng thống Ram Baran Yadav - người lên nắm quyền vào ngày 23/7/2008.

Khổng Hà (theo BBC)
.
.
.