Phó Công an xã được đồng đội và người dân tin yêu, cảm phục

Chủ Nhật, 04/08/2024, 08:20

"Không chỉ là đảng viên gương mẫu, mà anh còn là một cán bộ Công an năng động trong công tác bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống; gần gũi, hòa đồng, tạo thiện cảm với mọi người bằng những hành động nhân văn sâu sắc, nên được đồng đội và người dân tin yêu, cảm phục", đó là nhận xét của Trung tá Hà Thọ Bình, Phó trưởng Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) khi nói về Thượng úy Phạm Quang Hưởng, Phó trưởng Công an xã Hòa Sơn.

Thượng úy Phạm Quang Hưởng chia sẻ, anh sinh trưởng trong gia đình thuần nông ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012, anh thi đậu Trường Đại học Kinh tế - Luật, TP Hồ Chí Minh nhưng không nhập học… "Năm đó, cha tôi đã mất được 5 năm. Nhưng thấy mẹ vẫn tần tảo nghề nông, khó gánh nổi tiền học phí cho mình nên tôi quyết định lùi một bước để nỗ lực ôn luyện kiến thức văn hóa, sau đó đã thi đậu Trường Đại học An ninh nhân dân", anh chia sẻ.

pqh4.jpg -0
Thượng úy Phạm Quang Hưởng trò chuyện cùng người dân địa phương.

Tốt nghiệp đại học tháng 8/2017, anh nhận nhiệm vụ tại Đội An ninh Công an huyện Ninh Sơn gần 3 năm thì về Công an xã Hòa Sơn theo Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở. Chỉ sau hai năm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác, đến tháng 2/2022 Thượng úy Phạm Quang Hưởng được bổ nhiệm chức trách Phó trưởng Công an xã Hòa Sơn. Địa bàn nơi này tiếp giáp với xã Ka Đô, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), toàn xã có 1.348 hộ gia đình gồm 4.560 người dân cư trú ở 6 thôn, trong đó có hơn 12% là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, Chăm, K'ho, Thái, Tày… Đa số người dân đều sản xuất nông nghiệp với mía, mì, rau, đậu gắn với chăn nuôi bò, cừu, dê, lợn.

Từ khi là Công an viên cho đến lúc làm Phó trưởng Công an xã Hòa Sơn, trực tiếp đảm trách đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, PCCC&CNCH, TTATGT, thi hành án hình sự và phụ trách địa bàn 2 thôn; Thượng úy Phạm Quang Hưởng không chỉ phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật; mà còn thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhiều đồng đội, bám sát địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT, phối hợp đồng đội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT như "Khu dân cư an toàn về ANTT - ATGT và xây dựng nông thôn mới", "Tâm sáng hướng thiện - Đồng hành đảm bảo ANTT-ATGT và xây dựng nông thôn mới" ở chùa Hòa An, "Giáo họ tự quản về ANTT-ATGT" ở nhà thờ Hòa Sơn.

Một trong những kinh nghiệm đã được Thượng úy Phạm Quang Hưởng vận dụng hiệu quả, đó là xây dựng vững chắc điểm tựa lòng dân từ niềm tin. Khi về xã Hòa Sơn, ngoài việc tiếp cận địa bàn, nắm rõ đường ngang, ngõ tắt; rà soát phân loại đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ để giám sát; anh luôn chủ động tiếp cận nhiều người dân, tạo sự gần gũi, thân thiện, lắng nghe phản ánh những dấu hiệu liên quan đến ANTT và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, anh cung cấp cho người dân nắm bắt thủ đoạn hoạt động của một số tội phạm; tìm hiểu gia cảnh đối tượng có tiền án, tiền sự để định hướng hỗ trợ, cảm hóa giáo dục; nắm bắt những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp để tham mưu, phối hợp các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa từ cơ sở, tạo thế chủ động phòng ngừa phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật.

Theo lãnh đạo Công an xã, riêng Thượng úy Phạm Quang Hưởng gần 2 năm qua đã tiếp nhận, chỉ đạo xác minh điều tra và xử lý 43 vụ gồm 64 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, kinh tế, trong đó có 2 vụ PPHS. Điển hình là cuộc truy xét hành tung 3 đối tượng trong nhóm trộm cắp thiết bị, vật tư trị giá khoảng 30 triệu đồng tại công trình thi công đường bộ Tà Năng - Ninh Sơn do nam thanh niên ở địa phương là Nguyễn Doãn Hoàn cầm đầu.

Tiếp đó là cuộc truy bắt Huỳnh Ngọc Sang (SN 1985, trú ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) mang theo súng trường có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng đến triền núi ven hồ chứa nước sông Than để săn bắn. Nổi bật nhất trong công tác an ninh là đã kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh mềm dẻo, ngăn chặn vụ xây dựng cơ sở tôn giáo trái phép và vụ khiếu kiện bồi thường hỗ trợ tại dự án Hồ chứa nước sông Than, bảo đảm ổn định an ninh tôn giáo, không để phát sinh "điểm nóng" an ninh nông thôn…

Hữu Toàn
.
.