Bình yên miền biên viễn

Chủ Nhật, 04/06/2023, 09:13

Những nương ngô, triền đồi cây ăn trái mọc lên thay cho những nương, những đồi thuốc phiện; những đồng lúa bạt ngàn xanh mát đang mùa lên đòng, những đứa trẻ người Mông, người Thái nô đùa bên những con suối tắm mát ngày Hạ,… hòa cùng "sắc xanh" của những CBCS Công an chính quy tại cơ sở nơi đây đã tạo nên một bức tranh bình yên nơi miền biên viễn Mường Sai.

Là địa bàn xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, cách trung tâm huyện hơn 43 km, có đường biên giới giáp nước bạn Lào, với 1.015 hộ bằng gần 5.000 nhân khẩu chủ yếu là người Kinh, Mông, Xinh Mun, Thái. Dân cư phân bố không đồng đều sống chủ yếu tập trung bên QL4G và vùng núi cao.

anh 2.jpg -0
Công an xã Mường Sai luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Dẫn chúng tôi đến bản Nà Un hôm nay, một trong những bản người Mông của xã Mường Sai, điều kiện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm ổn định. Ngược dòng thời gian của những năm trước, tình hình ANTT vốn là "cơn đau đầu" của cấp ủy, chính quyền nơi đây.

Ngày hôm nay, Nà Un đã có nhiều đổi thay khi tình hình ANTT đã được giữ vững ổn định, có được điều đó là sự chăm chỉ bám bản, bám dân của mỗi CBCS Công an xã Mường Sai và sự chung sức chung lòng của mỗi người dân ở bản. Trung tá Nguyễn Văn Thi, Trưởng Công an xã Mường Sai cho biết: Đều đặn hàng tuần, hàng tháng lực lượng Công an xã luôn tranh thủ xuống bản, xuống dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con dân bản, từ đó sẽ có những phương án điều chỉnh trong hoạt động của lực lượng Công an.

Đến nay, Công an xã với biên chế là 8 đồng chí, đa phần đều không phải người địa phương, nhớ lại những ngày mới về địa bàn, Trung tá Nguyễn Văn Thi hay Đại úy Hoàng Bảo Phúc đều còn những bỡ ngỡ nhất định. Từ chỗ là những "người lạ", Trung tá Thi, Đại úy Phúc đã trở thành người thân thiết, ruột thịt với người dân nơi vùng cao này.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Sộng A Sệnh - Trưởng bản Nà Un, xã Mường Sai bảo: Không chỉ chú Thi, chú Phúc đâu mà cả anh em CBCS Công an xã nữa, đều là con em đồng bào mình. Nhà ai có công, có việc gì, các anh, các chú cũng không nề hà đến giúp nhiệt tình, chân thành... "Tất cả các chú trong Công an xã đều gần gũi, biết nói tiếng đồng bào, biết ăn món ăn dân tộc,... dân bản nơi đây quý lắm lắm"!

Khi được dân bản quý mến, thì việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà Nước cũng trở nên dễ dàng hơn… Thời điểm này đang là cao điểm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, với sự  hướng dẫn của các cán bộ công an xã tuyên truyền, nói về việc phải cài đặt tài khoản định danh điện tử để trở thành "công dân số", người dân dân bản nơi đây luôn đồng tình, ủng hộ chủ trương đúng đắn này.

Khó khăn chồng chất khó khăn, những nhọc nhằn, vất vả mà lực lượng Công an cơ sở đang phải đối mặt rất khó có thể diễn tả thành lợi. Bằng niềm tin và tình yêu của đồng bào nơi đây, mỗi CBCS luôn lấy đó là động lực để cố gắng nhiều hơn nữa từng bước xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định địa bàn để "sống trong lòng dân".

Tại Mường Sai, từ năm 2022 đến nay Công an xã phối hợp bắt giữ 7 vụ, 9 đối tượng phạm tội ma túy, Công an xã đã tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 18,4 triệu đồng. Trong đó một số hành vi phạm tội về kinh tế, sử dụng trái phép ma túy, vi phạm hành lang giao thông,…

Chỉ tính riêng trong Quý 1 năm 2023 Công an xã đã chủ trì bắt giữ 03, 05 đối tượng về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ 145 viên MTTH, 0.19 gram heroin… Gần đây nhất, vào ngày 11/5, Công an xã Mường Sai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác bắt giữ thành công đối tượng Sồng A Lâu (SN 1968, trú tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ gần 1.000 viên nghi ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Sồng A Lâu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở bên kia biên giới về để bán kiếm lời, khi đang trên vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ…

anh 1.jpg -0
Công an xã Mường Sai tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm về hành lang giao thông.

Không chỉ có vậy, lực lượng Công an xã đã tham mưu UBND xã lập 2 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 1 hồ sơ giáo dục tại xã. Công an xã đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, củng cố, xây dựng, duy trì và kiện toàn hoạt động của 52 nhóm liên gia tự quản, 12 nhóm ANND, 12 nhóm hòa giải và 12 Tổ PCCC. Thường xuyên mở các hội nghị hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phấn khởi trước sự thay đổi từng ngày trên nơi mình được sinh ra, ông Lò Văn Loan, Chủ tịch UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã xúc động: "Việc bố trí Công an chính quy xuống xã, đặc biệt là những CBCS của các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã góp phần không nhỏ vào chuyển hóa địa bàn, phòng ngừa tội phạm tốt hơn. Với những kiến thức cơ bản đã được trang bị, thời gian qua, các anh đã góp phần triển khai các biện pháp, giải pháp nghiệp vụ của ngành Công an tốt và có hiệu quả hơn...".

Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Công an xã chính quy tại Sơn La về cơ bản đã tiếp cận nhanh chóng các địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn".

Mường Sai chỉ là một trong 197 Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua đã chủ trì, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng ngàn cán bộ Công an chính quy tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở tiến hành "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", thực hiện các ca tuần tra, trực gác.

Họ đã không quản ngày đêm gấp rút thu thập dữ liệu công dân phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tiến độ, đến tận nhà những công dân sức khỏe yếu, nhất là người già, người khuyết tật, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để thu thập dữ liệu cấp CCCD, thực hiện cao điểm Đề án 06/CP của Chính phủ.

Bằng tinh thần rách nhiệm, bằng chính hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, lực lượng Công an xã chính quy tại Sơn La đã từng bước xây dựng niềm tin đối với chính quyền, xứng đáng là "lá chắn" tại cơ sở bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Cao Thiên
.
.