Giáo dục tình yêu biển, đảo quê hương cho học sinh vùng cao

Thứ Sáu, 16/04/2021, 08:29
Thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về biển, đảo của Tổ quốc cho học sinh (HS) các cấp trên địa bàn; đặc biệt là HS vùng cao, góp phần giúp các em hiểu hơn, thêm yêu hơn về biển, đảo quê hương.

Trong sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, thuộc huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, được xây dựng mô hình biển, đảo quê hương, gồm bản đồ Việt Nam, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Em Hồ Tấn Vũ (SN 2010, HS lớp 5) chia sẻ với chúng tôi rằng, từ khi có mô hình này, em và các bạn HS của trường được biết rõ về biển, đảo của Tổ quốc thông qua phương pháp trực quan, sinh động. Từ đó, các em càng thấy yêu biển, đảo quê hương hơn.

Còn em Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2010), nói rằng, em và các bạn chưa một lần được về biển, nhưng thông qua mô hình biển, đảo quê hương của nhà trường và qua lời dạy của các thầy cô, em biết về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam…

Cô giáo Lưu Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng, cho biết, ngoài trường chính, nhà trường có thêm 10 điểm trường ở các thôn trên địa bàn xã, với tổng số 474 em HS đều là người Ca Dong.

Mô hình biển, đảo quê hương được nhà trường xây dựng vào tháng 5/2020 để phục vụ cho các tiết học ngoại khóa, góp phần nâng cao nhận thức các em HS về biển, đảo của Tổ quốc, từ đó giúp các em biết yêu hơn biển, đảo quê mình.

Trước khi thực tế tại mô hình biển, đảo quê hương, các em HS được xem clip, xem tư liệu về biển, đảo, nhờ đó nên HS rất hào hứng mỗi khi đến giờ học ngoại khóa nói về biển, đảo quê hương.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập học ngoại khóa tại mô hình biển, đảo quê hương của trường.

Ông Đặng Văn Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My nói rằng, Phòng đã chỉ đạo cho các trường trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục cho HS về tình yêu quê hương đất nước, qua đó giúp HS hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo của nước Việt Nam. Một số trường trên địa bàn huyện Nam Trà My đã triển khai mô hình biển, đảo quê hương như các trường học tại xã Trà Tập, Trà Mai, Trà Don.

Ngoài ra, trong nhà truyền thống của các trường cũng có những bản đồ Việt Nam lớn, những khẩu hiệu, panô tuyên truyền về biển, đảo để HS học tập ngoại khóa ngoài giờ học Lịch sử - Địa lý chính khóa…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều triển khai rất tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức cho HS về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trong đó có nhiều trường đã xây dựng được mô hình biển, đảo quê hương.

Dự kiến, vào đầu năm học mới sắp tới, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Thi
.
.
.