88 thí sinh thể hiện tình yêu biển đảo từ một cuộc thi

Thứ Bảy, 27/06/2020, 18:18
"Em yêu biển đảo quê hương" là cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam. Qua đó hun đúc lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Ngày 27/6, tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". Tại đây, 88 học sinh đến từ 3 trường Tiểu học và THCS Gia Vượng, THCS Liên Sơn và THCS thị trấn Me, huyện Gia Viễn được thử sức với các câu hỏi trắc nghiệm về Luật biển đảo, Luật Cảnh sát biển, về tác hại của ma túy, tội phạm, bạo lực học đường...

Phát biểu tại cuộc thi, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam. Qua đó hun đúc lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 

Em Phạm Thu Thủy được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trai giải Nhất cuộc thi

Tham gia cuộc thi là 88 học sinh xuất sắc được các nhà trường lựa chọn trực tiếp thi đấu. Trải qua các vòng thi trắc nghiệm đầy gay cấn, em Phạm Thu Thủy, học sinh lớp 8A Trường THCS Liên Sơn vượt qua 88 thí sinh trở thành quán quân cuộc thi và nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích. 

Chia sẻ ngay sau cuộc thi, em Phạm Thu Thuỷ cho biết, cuộc thi rất bổ ích, lý thú. Nhờ cuộc thi em biết nhiều hơn về biển đảo quê hương, về đất nước mình và học thêm những bài học về cuộc sống.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Nhiều học sinh tham gia cuộc thi cho biết, trước khi đến với cuộc thi, các em đã giành thời gian ôn luyện, tìm hiểu về biển đảo, về Luật biển, Luật Cảnh sát biển, các danh lam thắng cảnh của đất nước để tích lũy kiến thức. Khi đến với cuộc thi, các em rất hào hứng và thích thú. 

Cuộc thi kết thúc đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong giáo viên, học sinh và cán bộ công chức huyện Gia Viễn cũng như tạo ra sức lan toả tình yêu biển đảo quê hương trong nhân dân. 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tới thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Gia Viễn; trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.


Trần Hằng
.
.
.