Đình chỉ giáo viên đánh học sinh bầm tím lưng

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:47
Qua xác minh, xác định cô giáo Phan Thị Xinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C Trường Tiểu học An Thắng, xã An Thắng, huyện An Lão đã có hành vi xâm phạm thân thể học sinh Nguyễn Đình Phúc. 


Chiều 8-3, bà Đặng Thị Minh, Trưởng Phòng giáo dục huyện An Lão, TP.Hải Phòng cho biết, sáng 8-3 Phòng đã nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thắng, xã An Thắng, huyện An Lão và bản tường trình của cô giáo Phan Thị Xinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C của trường về việc em Nguyễn Đình Phúc, học sinh lớp 2C bị cô Xinh dùng thước kẻ đánh làm bầm tím vùng lưng.

Theo cô Phan Thị Xinh, chủ nhiệm lớp 2C trình bày: “lớp tôi chủ nhiệm có 35 học sinh, trong đó em Nguyễn Đình Phúc là học sinh có kỹ năng nhận chữ, dùng từ, đặt câu còn chậm so với các bạn cùng lớp, do lo lắng cho em nên tôi đã nhận kèm cặp riêng cho em. Trong buổi học kèm chiều 7-3-2019, tôi có dùng thước kẻ đánh vào vùng lưng em, gây ra một số vết bầm tím. Sau khi gây ra sự việc, biết mình sai nên tôi đã gọi điện cho bố em và tối cùng ngày đã đến xin lỗi gia đình em…”
Vết thương vùng lưng của cháu Phú do cô giáo dùng thước kẻ đánh.

Ngay sau khi biết sự việc, nhà trường đã tiến hành xác minh. Qua đó xác định việc cô Xinh đã có hành vi xâm phạm thân thể học sinh Nguyễn Đình Phúc. 

Chi ủy và Ban giám Hiệu nhà trường đã báo cáo Phòng giáo dục huyện. Đồng thời tổ chức họp với sự có mặt của phụ huynh em Phúc và ra quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 2C đối với cô giáo Phan Thị Xinh bắt đầu từ ngày 8-3.

Chiều 8-3, anh Nguyễn Đình Công, bố của cháu Phúc cũng cho biết, vào khoảng 17h ngày 7-3, khi anh đang chở khách lên sân bay Nội Bài thì nhận được điện thoại của cô Xinh (giáo viên chủ nhiệm lớp con anh) với nội dung thông báo rằng cô đã dùng thước kẻ đánh 3 cái vào bả vai cháu gây bầm tím lưng vì cháu không làm đúng bài tập. Đồng thời xin lỗi anh và gia đình…

Sáng 8-3, gia đình anh đã cho cháu Phúc  đi Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để kiểm tra vết thương ở lưng. Qua kiểm tra xét thấy vết thương của cháu không nghiêm trọng (chỉ bị phần mềm) nên gia đình đã đồng ý với quan điểm xử lý cô giáo Xinh của nhà trường và mong muốn nhà trường cũng như Phòng giáo dục dừng sự việc ở đây và cũng đề nghị nhà trường tạo điều kiện để cô giáo Xinh ổn định tâm lý, sớm trở lại công tác.



Văn Thịnh
.
.
.