Cảnh cáo với cô giáo đánh học sinh bầm tím cánh tay

Thứ Hai, 07/05/2018, 19:02
Cô H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1G) đánh học sinh bầm tím cánh tay nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời buộc thôi công tác chủ nhiệm trong vòng 1 năm.


Chiều 7-5, bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: Liên quan tới sự việc phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh bầm tím cánh tay, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và ra quyết định chính thức về hình thức kỷ luật đối với cô giáo bị phụ huynh tố đánh bầm tím người học sinh. 

Theo đó, cô H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1G) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời buộc thôi công tác chủ nhiệm trong vòng 1 năm.

Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ tiếc nuối khi để chuyện không hay xảy ra, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tâm lí học sinh cũng như hoạt động của trường. 

Phần bả vai của cháu T bị bầm tím một mảng.

Bà Duyên hi vọng hình thức kỉ luật không chỉ răn đe cô H. mà còn là bài học cho các giáo viên khác trong quá trình giảng dạy. Nhà trường cũng sẽ nhanh chóng thực hiện công tác ổn định tình hình học tập và giảng dạy. 

Trước đó, vào ngày 3-5, phụ huynh  cháu T. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ) bức xúc phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh. 

Theo gia đình cháu T, chiều 2-5, lúc tắm cho con, anh phát hiện cánh tay và phần bả vai của bé bị bầm tím một mảng. Ban đầu cháu chỉ nói do muỗi đốt nhưng khi gặng hỏi mãi, cháu mới kể do cô đánh vì học bài không được. 

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên học sinh này bị giáo viên chủ nhiệm đánh.

H.Thanh
.
.
.