Pep Guardiola và mùa giải để công nhận sự vĩ đại

Thứ Tư, 08/08/2018, 10:21
Dù đã biết rất rõ về tài năng của Pep Guardiola, nhưng khán giả Anh cũng không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một trong những nhà vô địch Anh thuyết phục nhất lịch sử, đó là Manchester City của mùa giải 2017-2018.


Trận tranh siêu cup Anh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Pep Guardiola và Manchester City, đó là điều chẳng mấy bất ngờ, khi Man Xanh đang có lực lượng nổi trội hơn so với đối thủ và quan trọng hơn, họ có một HLV đã xây dựng được một triết lí chơi căn bản ở đây. 

Dù đã biết rất rõ về tài năng của Pep Guardiola, nhưng khán giả Anh cũng không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến một trong những nhà vô địch Anh thuyết phục nhất lịch sử, đó là Manchester City của mùa giải 2017-2018. 

Thế nhưng, chiến thắng thì luôn đi kèm những sự kì vọng về việc vươn xa hơn thế, người ta đã nhắc đến nhiệm vụ của Pep là phải phá vỡ lời nguyền cho những nhà vô địch trong suốt những năm qua, thậm chí chiến thắng trước Chelsea, lại khiến ông bước trên một con đường khó khăn khác “vượt qua lời nguyền thất bại cuối mùa, dành cho những đội có Siêu Cup Anh từ đầu mùa.

Huyền thoại Real Madrid Valdano từng nói: "Các đội bóng Tây Ban Nha có “cửa” thành công lớn hơn rất nhiều so với các đội bóng tại Anh. Đó là bởi bóng đá Anh đã ăn gốc rễ sâu sắc vào một nền văn hóa mà ở đó, khán giả vỗ tay tán thưởng cho một quả ném biên, một quả phạt góc.

Thứ bóng đá ấy thiếu đi sự tinh tế chiến thuật, đó là nơi mà các đội bóng được thúc đẩy bởi một bầu không khí mang tính cảm xúc công chúng tạo nên, thay vì bởi các huấn luyện viên. Vì vậy sự có mặt của Pep Guardiola, để thách thức nền văn hóa này, là vô cùng thú vị".

Đúng là Pep đã thách thức cả xứ sở sương mù với triết lí của mình, nhưng không phủ nhận một điều rằng ông đã được BLĐ CLB Manchester City cấp cho đủ mọi yếu tố để thành công, trong đó có việc bỏ tiền ra để mua về những ngôi sao.

"Tôi đã nói cả nghìn lần rồi, mọi thành công mà tôi có được đều dựa vào những cầu thủ có chất lượng tuyệt vời mà tôi sở hữu”, Pep đã khiêm tốn nói như thế khi phóng viên hỏi về điều quan trọng nhất để tạo ra thành công của ông.

Pep Guardiola ăn mừng sau chiến thắng ở Siêu Cup.

Pep Guardiola đến nước Anh với gia tài là 21 danh hiệu lớn nhỏ từ cả Tây Ban Nha và Đức. Mục tiêu của ông là ghi dấu ấn của mình tới bất kỳ đâu ông đặt chân tới. Nhưng NHA là 1 môi trường khác biệt.

“Tôi khẳng định đây là giải đấu hoàn toàn khác với những giải đấu mà tôi đã từng góp mặt, sự thật là thế, bạn đang dấn thân vào một cuộc chiến đấu căng thẳng mỗi ngày”.

Thất bại trong mùa giải đầu tiên ở NHA, nhưng không ai nghi ngờ khả năng của Pep. Peter Schmeichel từng nói: “Ông ấy là HLV tài ba nhất thế giới, và nếu muốn giữ danh tiếng của mình, ông ấy cần vô địch Premier League.”

Và dấu ấn của Pep bắt đầu trở nên đậm nét hơn trong mùa giải thứ 2, từ lực lượng bổ sung phù hợp với triết lý bóng đá, cho đến phong cách huấn luyện ở trong phòng thay đồ:

“Một vài người trong các cậu chơi hay hơn khi tức giận đối với tôi, cho nên các cậu cứ việc ghét tôi đi! Không làm sao hết!”.

“Tôi biết chất lượng của mỗi người, các cậu đều rất tài năng, nhưng để trở thành 1 đội bóng hàng đầu, các cậu phải chơi bóng với lòng quả cảm”.

Nó khiến cho những trụ cột của đội bóng thấm nhuần và hiểu mình cần phải làm gì.

Kyle Walker: “Chúng tôi chứng tỏ rằng mình đã lắng nghe và biết học hỏi. Mỗi ngày chúng tôi càng cải thiện kỹ năng của mình và lắng nghe lời chỉ dẫn của ông ấy”.

Vincent Kompany: “Chúng tôi đã trở thành 1 đội bóng toàn diện hơn, tất cả là nhờ tầm nhìn của ông, là nỗ lực, công sức của ông... và chúng tôi có trách nhiệm phải chuyển thể những điều đó lên sân đấu”.

Tầm ảnh hưởng của Pep không chỉ gói gọn trong phạm vi của Man City, Nathan Redmond thừa nhận anh đã tiến bộ khi nghe theo lời HLV người Tây Ban Nha chỉ bảo, rằng anh cần tự tin hơn, mà đáng chú ý, Redmond chơi ở Southampton chứ không phải cầu thủ của Man City. 

Sau mỗi trận đấu của đội nhà, thi thoảng người ta lại thấy Pep chạy đến bên một cầu thủ đối phương, để trao đổi một điều gì đó, có thể là động viên an ủi, có thể là bày tỏ sự ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là chỉ ra cho họ những thiếu xót.

HLV Gareth Southgate của ĐT Anh còn không ngần ngại tôn vinh Pep là nhà phát minh vĩ đại của bóng đá Anh, vì những cầu thủ của Man City kể từ khi Pep nhậm chức chính là nòng cốt của các đội U17, U20 Tam Sư vô địch thế giới, U19 vô địch châu Âu, và ĐTQG vào tới bán kết World Cup 2018.

Pep Guardiola: “Phải khẳng định chúng tôi đã làm nên 1 năm tuyệt vời tại Premier League”.

Pep: “Chúng tôi đã giành được kỷ lục về điểm số, ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử và có nhiều trận thắng nhất – nhiều hơn bất cứ đối thủ nào... vì thế chúng tôi sẽ xem đây là mùa giải thành công nhất”.

Nhưng kể từ mùa giải 2007-08 đến nay, chưa 1 nhà vô địch nào có thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình, và có lẽ bản thân Pep Guardiola cũng thừa hiểu, nhiệm vụ của ông ở mùa giải mới là gì.

 “Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Còn chúng tôi sẽ nghênh ngang kiêu ngạo, hay quyết tâm lặp lại thành tích của mùa trước? Chúng ta hãy cùng chờ xem”. Đó có thể được coi là một lời thách thức với tất cả hay không, nhưng đó sẽ là một mục tiêu đáng chờ đợi. 

Với những người không yêu mến Pep Guardiola, họ nói rằng Pep Guardiola chỉ có thể thành công cùng những đội bóng lớn, sở hữu các cầu thủ hàng đầu. Nhưng dường như họ đã quên rằng, sự nghiệp cầm quân của ông đã bắt đầu từ giải hạng tư tại Tây Ban Nha.

Pep Guardiola và những năm tháng ở Barca.

Hồi đầu năm nay, một phóng viên đã từng hỏi Pep Guardiola rằng có bao giờ ông nghi ngờ chính triết lý bóng đá của mình chưa, và câu trả lời, bất ngờ thay là “thỉnh thoảng”. 

Có lẽ trong đầu ông khi ấy hiện lên hình ảnh của mùa giải đầu tiên tại Premier League, khi Manchester City của ông thủng lưới 4 bàn trước Leicester City và Everton, hay thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên làm HLV trưởng Barcelona. Đó đều là những khoảnh khắc mà ai cũng có thể đặt dấu hỏi về chính bản thân mình.

Nhưng ký ức mà Guardiola chia sẻ khi ấy lại là những ký ức về công việc huấn luyện đầu tiên của mình. 6 năm sau ngày rời khỏi Nou Camp vì không còn được trọng dụng, ông trở lại dẫn dắt Barcelona B, và đưa đội bóng này từ ngấp nghé xuống hạng trở thành nhà vô địch giải hạng tư.

Trước đây, Barcelona có 2 đội dự bị chơi ở hạng dưới là Barcelona B và Barcelona C, và một trong những việc đầu tiên mà Guardiola làm khi nhậm chức là đề xuất để Chủ tịch Joan Laporta ghép 2 đội bóng vào thành một, cùng với đó là việc cho phép vài cầu thủ “trưởng thành” gia nhập đội bóng để tăng thêm tính chuyên nghiệp. Kỷ luật được siết chặt, cùng với đó là công tác trinh sát đối thủ – những thứ khi ấy còn rất lạ lẫm ở các giải hạng dưới.

Barcelona B của Guardiola là tập hợp của những cầu thủ trẻ, mà theo lời đội trưởng khi ấy là Marc Valiente là “Có DNA Barca” – tức là luôn có xu hướng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, tất cả đều phải chật vật để đáp ứng được những yêu cầu của Guardiola trong các buổi tập.

Việc giữ cho mọi thứ cân bằng là điều rất khó. Là một người “nghiện bóng đá”, Guardiola luôn chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng trong công tác huấn luyện cầu thủ trẻ ông luôn cố gắng truyền tải những thông điệp càng đơn giản càng tốt. Chỉ chưa đầy một mùa giải, Pep Guardiola đã được Chủ tịch của Barcelona khi ấy là Joan Laporta trao cơ hội nắm quyền tại đội Một Barcelona.

Thực tế ý tưởng đưa Guardiola lên làm HLV trưởng của Barcelona không phải là lời nói bột phát của Laporta. Cách đó vài tháng, ông đã đề cập đến vấn đề này khi 2 người cùng ăn trưa tại Khách sạn Roma, trên con phố La Rambla đông đúc. 

Không ai biết chính xác điều gì đã diễn ra, song đến lúc này, ai cũng hiểu rằng quyết định của Laporta là hoàn toàn hợp lý. Trong gần một mùa giải, ông đã nghe và thấy rất nhiều điều, đủ để đặt niềm tin vào vị HLV 37 tuổi này.

Kể lại một câu chuyện cũ để thấy được, một Pep Guardiola bị đặt trong khó khăn rồi đã vượt qua nó với tài năng xuất chúng của ông, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi, HLV người Tây Ban Nha sẽ trở thành huyền thoại thực sự ở Ngoại hạng Anh như thế nào, trong mùa giải năm nay. 

Pep là HLV hưởng lương cao nhất châu Âu

Sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc, Pep đã được BLĐ CLB Man.City kí một hợp đồng mới kéo dài tới năm 2021, mức lương của ông thầy người Tây Ban Nha được tăng từ 15 triệu bảng/năm lên 20 triệu bảng/năm. Con số này giúp ông trở thành HLV có thu nhập cao nhất châu Âu.

Pep sẽ sử dụng 3-5-2 ở mùa này

Pep Guardiola xác nhận, hệ thống chiến thuật 3-5-2 sẽ là sự lựa chọn ưu tiên của Manchester City trong mùa giải này. Những tân binh như Mahrez hay cầu thủ quay lại từ chấn thương Mendy sẽ là người người phù hợp trong triết lí xây dựng chiến thuật của Pep.


Hoàng Anh Quân
.
.
.