Ngôi sao bóng đá châu Á của năm: Son Heung-Min

Thứ Tư, 09/01/2019, 21:29
Son Heung-min xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Á ở đêm trao giải diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 1, anh đã vượt qua hàng loạt ứng viên xuất sắc khác như Takasi Inui, Hasebe để đứng trên bục vinh danh.


Son Heung Min đã có lần thứ 3 làm được điều này, sau các năm 2014, 2015 và 2017. Với 29,2% phiếu bầu, đó là một kết quả xứng đáng và chẳng có gì phải bàn cãi, và tất nhiên, giới mộ điệu Á châu lại mong muốn những phiếu bầu ấy thêm phần trọng lượng và chính xác khi Heung Min sẽ trở về cùng ĐT Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2019.

Vì vậy, với sự góp mặt của ngôi sao số 1 châu Á trong năm 2018, ĐT Hàn Quốc lại được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2019. Không chỉ bởi cơn khát đăng quang tại đấu trường châu lục đã kéo dài suốt 59 năm mà vì họ có Son Heung-min trong đội hình.

Trên thực tế, Son Heung-min chỉ góp mặt tại Asian Cup 2019 từ lượt đấu cuối cùng vòng bảng do bận tham dự đại chiến với MU cùng Tottenham. Chỉ cần thế thôi, hi vọng vô địch của ĐT Hàn Quốc được nhân lên đáng kể. Ngôi sao 26 tuổi là một cầu thủ thực sử đẳng cấp và chất lượng.

Son Heung-min tỏa sáng cùng Olympic Hàn Quốc.

Có rất nhiều tranh cãi từ giới mộ điệu khi người ta đặt ra một so sánh giữa Heung-min của thời điểm hiện tại và Park Ji Sung của trước đây. Khi còn chơi bóng, Park Ji-sung nổi tiếng cần cù và chạy không biết mệt mỏi. Son Heung-min cũng vậy, cho thấy được những phẩm chất còn vượt trội hơn so với người anh từng thần tượng, Son Heung-min là “Đứa con của gió”, là người đặt dấu ấn vào các trận đấu không chỉ bởi tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của mình.

Thêm một lần nữa phải khẳng định rằng, không ai xứng đáng hay nhất châu Á trong năm qua cả về “chất” và “lượng”. Son Heung-min đã cày ải liên tục suốt 1 năm qua: từ Ngoại hạng Anh, World Cup 2018, ASIAD 2018 và sắp tới là Asian Cup 2019. 

Trừ Asian Cup 2019 còn chưa diễn ra, giải đấu nào cựu chân sút của Bayer Leverkusen cũng tỏa sáng. Nếu lấy thời điểm World Cup 2018 làm cột mốc, ngôi sao người Hàn Quốc đã ra sân tổng cộng 3.420 phút kể từ thời điểm đó, một con số “cực khủng” của một ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp.

Anh góp công lớn giúp Tottenham là một trong 3 CLB dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 8 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo. Anh là đầu tàu trong chiến dịch vào bán kết Cúp Liên đoàn của Spurs bằng 3 pha lập công chỉ sau 2 lần đá chính. 

Anh thực hiện 1 pha kiến tạo giúp Gà trống cầm hòa Barcelona để giành quyền đi tiếp tại Champions League. Và mới nhất tại trận đấu thuộc khuôn khổ với Tranmere Rovers ở vòng 3 FA Cup, Son Heung-min đã ghi 1 bàn thắng và cung cấp 2 đường kiến tạo.

Son Heung-min cũng là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình giành Huy chương Vàng ASIAD 2018 của ĐT Olympic Hàn Quốc dù anh cũng bỏ qua chặng đường ở vòng bảng giải đấu này. Một chiến thắng quan trọng với bóng đá Hàn Quốc và đặc biệt với cá nhân Son Heung-min, anh sẽ được miễn giảm nghĩa vụ quân sự và toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp bóng đá của mình.

Không thể nói rằng con đường đi của Son Heung-min trải đầy hoa hồng, ngay cả khi chuyển đến Ngoại hạng Anh và tỏa sáng, Heung-min cũng đã trải qua những giai đoạn tưởng như không thể đứng dậy, nhất là sau khi Olympic 2016 khép lại trong nước mắt.

Son Heung-min liên tục ghi bàn ở NHA.

Pochettino từng tâm sự rằng, Heung-min tìm đến ông và nói cần sự giúp đỡ của HLV người Argentina trước khi mùa giải 2016/2017 diễn ra và tất nhiên Pochettino đáp lại rằng: Được chứ, cánh cửa phòng tôi luôn rộng mở chờ cậu. 

Pochettino cũng không tiếc lời khi nói về người học trò của mình: “Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và có phần trầm tính. Sau kỳ Olympic 2016, cậu ấy đã tính đường ra đi để trở về Đức, nhưng cầu thủ muốn là một chuyện và quyết định của CLB ra sao lại là chuyện khác. Cậu ấy đã muốn ra đi nhưng cuối cùng chấp nhận ở lại và chiến đấu vì chỗ đứng của mình”.

Một tháng trước đó, Son cũng đã thừa nhận khả năng dứt áo Tottenham chỉ sau một mùa giải ở White Hart Lane. Nhận thấy Premier League quá khắc nghiệt để có thể hòa nhập cũng như việc bị hành hạ dai dẳng bởi chấn thương, ngôi sao Hàn Quốc tính đường trở về nước Đức quen thuộc, nơi anh đã gắn bó cả sự nghiệp chuyên nghiệp trước đó trong màu áo Hamburg rồi Bayer Leverkusen.

Pochettino đã có thể dễ dàng thỏa hiệp thỉnh cầu của một cầu thủ kém hạnh phúc, nhất là khi Son hiếm hoi ra sân và ghi trong mùa giải 2015/16. Thời điểm bấy giờ, anh đơn giản không đủ trình khoác áo Spurs và bất cứ HLV nào cũng đều sẽ sẵn sàng bán anh để tái đầu tư khoản tiền thu về. Và đến giờ đây, có lẽ dù nhận được số tiền gấp 3, gấp 4 lần lời đề nghị khi đó thì Pochettino cũng chẳng bán Son Heung-min để làm gì.

Son từng bước trở thành cầu thủ hay nhất châu Á, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà có thể xuyên suốt chiều dài lịch sử từ trước đến nay. Hơn cả vậy, anh xứng đáng đứng ngang hàng với những đồng nghiệp đẳng cấp hàng đầu châu Âu và là trụ cột của một trong những đội bóng mạnh nhất lục địa già. 

Son Heung-min mang đến cảm giác không hề “bị phân biệt” so với những ngôi sao hàng đầu khác, dù anh đến từ châu lục vốn dĩ vẫn bị đánh giá là có nền bóng đá kém phát triển hơn.

Với bàn thắng ấn tượng vào lưới Cardiff, xử lý bóng gọn gàng từ đường chuyền một chạm của Kane trong thế quay lưng với khung thành trước khi rê dắt thêm nhịp để tạo ra khoảng trống và tung cú dứt điểm chéo góc thông minh, Son tiếp tục phong độ thăng hoa của mình, với 11 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 16 trận gần đây nhất.

Đó đồng thời cũng là bàn thắng thứ 58 của Son dưới thời Pochettino, xếp thứ nhì CLB và chỉ chịu thua con số 153 của chủ lực Kane. Anh đã giải quyết hai vấn đề vốn dĩ ám ảnh Spurs đến đau đầu: hỗ trợ cho Kane và có thể thay thế chính ngôi sao người Anh khi cần thiết, chia sẻ gánh nặng ghi bàn với đồng đội.

Chân sút người Hàn Quốc nhớ lại khoảng thời gian anh loay hoay sau khi giành huy chương Vàng ASIAD 18: ''Tôi cảm thấy mệt mỏi sau ASIAD, vì đó là giải đấu có mật độ hai hay ba ngày một trận. Tháng 11, thời gian được đặc cách nghỉ thi đấu quốc tế là giai đoạn bước ngoặt đối với tôi".

Tuy vậy, Son Heung-min vẫn cảm thấy khá tự tin khi cùng ĐT Hàn Quốc góp mặt tại Asian Cup, đồng thời đặt nghĩa vụ quốc gia lên trên hết. ''Việc bước vào Asian Cup với tâm thế tốt là rất quan trọng. Đây là một giải đấu lớn vì chúng tôi chưa vô địch ở đó trong 59 năm qua. Tôi sẽ có mặt không chỉ để tận hưởng, mà còn giành Cup và trở lại Tottenham với sự tự tin'' - Son Heung-min khẳng định.

Với các cổ động viên Hàn Quốc, họ có quá nhiều lý do để hy vọng. Sau hai chức vô địch vào các năm 1956 và 1960, Hàn Quốc chưa bao giờ bước lên ngôi vương ở giải đấu danh giá cấp châu lục. Và có lẽ sau World Cup 2002, họ mới có thực sự một ngôi sao để tự hào và yêu mến như vậy.

Còn với CĐV Spurs, họ chắc chắn rằng họ mong Son trở lại càng nhanh càng tốt, bởi ngôi sao người Hàn Quốc là rất quan trọng với họ thời điểm này. Thậm chí ngay cả bản thân Son Heung-min chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với sự thực rằng, anh chưa chắc đã duy trì được thể lực và phong độ trong màu áo Tottenham nếu như quay trở lại.

Chính bản thân Son cũng ý thức được điều này. Anh chia sẻ trên Sky Sport: “Rõ ràng tôi cảm thấy đáng tiếc bởi lẽ tôi đã vắng mặt vào tháng 9. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho các đồng đội, cho người hâm mộ và ban huấn luyện. Chuyện này thật khó khăn. Đôi khi tôi thấy thật buồn, nhưng đây là giải đấu rất quan trọng với quốc gia của tôi. Tôi hy vọng bản thân có thể giữ được phong độ khi lên tuyển và khi trở lại đây”.

Trong một bài phát biểu hồi cuối tháng 11/2018, sau khi Tottenham hạ gục Chelsea trên sân nhà nhờ niềm cảm hứng đến từ châu Á, HLV Pochettino thừa nhận việc phải sau nhiều tháng kể từ khi mùa giải bắt đầu, ngôi sao Son Heung-min mới lấy lại được thể lực và phong độ tốt nhất.

Vậy là Heung-min đứng ở một ngã ba đường, vừa phải chơi tốt để giúp cho Đội tuyển Hàn Quốc thành công tại Asian Cup, vừa phải giữ được phong độ, vốn đang ở đỉnh cao, tại Spurs, và không phải lúc nào điều đó cũng có thể vẹn toàn.

Delle Alli sẽ rất nhớ Son Heung Min

“Cậu ấy vắng mặt một thời gian, đó là sự mất mát rất lớn với Tottenham. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, đó là tâm trạng của NHM và BLĐ Tottenham nữa. Son Heung-min là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Tottenham, ai cũng biết điều đó. Cậu ấy sở hữu những tố chất hàng đầu của một ngôi sao tấn công”.

Giải cầu thủ hay nhất châu Á do nhà báo bình chọn

Giải Cầu thủ hay nhất châu Á do Fox Sports Asia và Titan Sports phối hợp tổ chức. Cơ chế bầu chọn tương tự cách làm của tạp chí France Football với Quả bóng Vàng. Tức là, nó được quyết định bởi phiếu bầu của các nhà báo từ hơn 40 liên đoàn thành viên của châu Á cũng như một số chuyên gia châu Âu am hiểu bóng đá châu Á.


Hoàng Anh Quân
.
.
.