Thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình bé Thái Lý Hạo Nam

Thứ Sáu, 20/01/2023, 13:54

Sau 21 ngày dốc toàn lực cứu hộ, rạng sáng 20/1, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012) lên mặt đất và đưa về với gia đình để lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thanh Bình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình bé Thái Lý Hạo Nam.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và tỉnh Đồng Tháp gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bé Thái Lý Hạo Nam, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân và sớm ổn định lại cuộc sống.

img_6089.jpeg -0
Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và tỉnh Đồng Tháp an ủi, động viên gia đình bé Hạo Nam sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Khương/CTTĐT tỉnh Đồng Tháp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bêtông là vô cùng đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn. Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm và người dân khắp nơi cũng đã dành sự quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Hạo Nam.

Trước đó vào sáng 16/1, thừa ủy quyền Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Văn phòng Thường trú tại ĐBSCL phối hợp cùng Công an huyện Thanh Bình và chính quyền xã Phú Lợi đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình bé Thái Lý Hạo Nam.

hao_nam_3-1673840592992.jpeg -0
Đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND và lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình trao tiền hỗ trợ cho gia đình bé Hạo Nam.

Đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND và lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Linh và Thái Văn Tấn Tài (cha mẹ bé Hạo Nam).

Văn Vĩnh
.
.
.