Quảng Bình giữ độ che phủ rừng đứng thứ 2 toàn quốc

Thứ Bảy, 28/01/2023, 16:31

Mỗi năm, tỉnh Quảng Bình trồng khoảng từ 8.000 đến 9.000ha rừng và cùng với bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên giúp cho tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đạt hơn 67,8%, đứng thứ hai toàn quốc.

Ngày 28/1, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp đầu năm 2023 được tỉnh Quảng Bình tổ chức tại khu vực di tích cách mạng chiến khu Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Dịp phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Quảng Bình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Trồng thêm 9.000 ha rừng giữ độ xe phủ rừng đứng thứ 2 toàn quốc  -0
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng cán bộ, và nhân dân trên địa bàn trồng cây đầu năm mới 2023. 

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình đề ra kế hoạch trồng 9.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nhẹ thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh việc trồng mới hàng năm, cùng với bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên giúp cho tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Bình đạt hơn 67,8%, đứng thứ hai toàn quốc.

Sông Lam
.
.
.