Công an các địa phương phát động Tết trồng cây

Thứ Sáu, 27/01/2023, 11:17

Ngày 27/1, Công an các tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. 

* Tại Lào Cai:

Đến dự lễ phát động có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cùng các Phòng nghiệp vụ và toàn thể Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” là thông điệp sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng. 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, mỗi độ xuân về, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai đều tổ chức Tết trồng cây. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu rộng của Công an tỉnh tạo thành phong trào rộng khắp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo Công an tỉnh tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã chăm sóc hơn 170 cây xanh, trồng mới 23 cây xanh tại khuôn viên của đơn vị.

* Tại Bắc Giang: 

Ngày 27/1, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2023.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang mỗi dịp đầu xuân năm mới nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi nhân dịp đầu xuân, động viên CBCS thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an các địa phương phát động Tết trồng cây -0
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ các đã trồng hơn 300 cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, gồm các loại cây như: thông ba lá, xoài, mít nhãn...

Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang mong muốn góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” tại đơn vị.

* Tại Hà Tĩnh:

Sáng 27/1 (tức mồng 06 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Công an tỉnh Hà Tĩnh aã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại Công an xã Hương Xuân, huyện Hương Khê. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phong trào tết trồng cây. Mỗi cây xanh được trồng lên là tình cảm của cán bộ chiến sỹ tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Tết trồng cây, mỗi người, mỗi đơn vị nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, chống biến đổi khí hậu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công an các địa phương phát động Tết trồng cây -0
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh tham gia trồng cây cùng CBCS.

Ngay sau lễ phát động, Ban Giám đốc cùng cán bộ chiến sỹ đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Công an xã Hương Xuân, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” tại đơn vị, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

* Tại Hà Nam:

Công an các địa phương phát động Tết trồng cây -0

Sáng 27/1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão năm 2023. Ngay sau lễ phát động, các lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã trồng mới cây xanh tại khuôn viên Trại Tạm giam - Công an tỉnh. Cũng trong dịp này, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Hà Nam trồng mới hàng trăm cây xanh, cây ăn quả, cây bóng mát các loại; đồng thời chăm sóc các cây đã trồng tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

    

PV-Ngọc Vân-Nga Nguyễn
.
.