Công an Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 4000 cây xanh

Thứ Năm, 19/05/2022, 08:55

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham buổi lễ có Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đẩy mạnh công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt các cây xanh mà mỗi đơn vị đã trồng từ các năm trước.

Công an Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 4000 cây xanh -0
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tham gia trồng cây xanh tại khu vực Tượng đài N’Trang Lowng (TP Gia Nghĩa)

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phong trào trồng cây từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc ta.

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm và tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” tại cơ quan, đơn vị.

Công an Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 4000 cây xanh -0
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tích cực tham gia trồng cây xanh tại khu vực hai bên đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua huyện Đắk Song và Đắk Glong.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng 4000 cây xanh, trong đó có 3.500 cây Thông ba lá, còn lại là cây sao, cây dầu tại khuôn viên Trụ sở Công an tỉnh, Trường bắn Công an tỉnh, dọc các tuyến Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, tỉnh lộ 686 đi qua địa bàn các huyện Đắk Song và Đắk Glong.

Ngoài ra, trong dịp này, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tích cực hưởng ứng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động.

Công an Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 4000 cây xanh -0
Lực lượng Công an các huyện, thành phố tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động.

Với chủ đề “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh”, trong ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 với mục tiêu sẽ trồng gần 3 triệu cây xanh (cây thân gỗ, cây lâu năm), tương đương 4.220 ha trong năm 2022, trong đó có 1 triệu cây Thông ba lá được trồng tại khu vực hai bên đường Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, Tỉnh lộ, Huyện lộ, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã và các khu vực tạo cảnh quan và bổ sung vào diện tích rừng trồng Thông hiện có ở khu vực, góp phần bảo vệ môi trường, chống đổi biến đổi khí hậu, vì một Đắk Nông sáng - xanh - sạch - đẹp.

Minh Quỳnh- Tuyết Mai – Song Mây
.
.