Năm ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về nhà

Chủ Nhật, 24/07/2022, 12:35

Tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) sáng 24/7, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Cam Ranh chuyển giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, UBND TP Phan Thiết tiếp nhận 5 ngư dân lâm nạn sáng 10/7, may mắn được tàu BUFFALO – quốc tịch Panama, cứu vớt sau 12 ngày đêm trôi dạt trên biển, sau đó tàu HQ-466 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đưa về đến cảng Cam Ranh.

5 ngư dân được cứu nạn là Bùi Văn Toàn (SN 1972, trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), thuyền trưởng tàu cá BTh-97478 TS cùng 4 đồng nghiệp là Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Bùi Văn Vinh (SN 1980), Lê Văn Dũng (SN 1986) và Nguyễn Thành La (SN 1982).

5 ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về với gia đình -0
Tàu HQ-466 tăng tốc trên biển để sớm tiếp cận tàu BUFFALO đón 5 ngư dân lâm nạn đưa về đất liền.

 Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết, nhờ được chăm sóc tích cực trong suốt hải trình đưa từ biển khơi vào bờ, nên sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Sau khi về đến cảng Cam Ranh, nhóm ngư dân tiếp tục được quân y Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc...

5 ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về với gia đình -0
Ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu cá BTh-97478 TS bị sóng gió đánh chìm là một trong 5 ngư dân được tàu BUFFALO cứu vớt sau 12 ngày trôi dạt trên biển.

 Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân lâm nạn trong mọi điều kiện là nhiệm vụ và mệnh lệnh trái tim của người lính, nên khi có tình huống phát sinh, lực lượng hải quân luôn khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết. Đại tá Lã Văn Hùng mong muốn ngư dân hồi phục sức khỏe để tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác hải sản, cùng Hải quân Việt Nam và các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

5 ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về với gia đình -0
5 ngư dân lâm nạn được cứu vớt lần lượt lên cảng Cam Ranh.

Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với thủy thủ đoàn tàu vận tải biển BUFFALO – quốc tịch Panama, cùng Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, cán bộ – chiến sĩ tàu HQ -466, tàu CSB 7011 và các tổ chức, ngư dân trong khu vực… đã  nỗ lực tích cực, lần lượt tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ 9 trong số 15 ngư dân lâm nạn sau vụ tàu cá BTh-97498 TS bị sóng gió đánh chìm.

5 ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về với gia đình -0
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, động viên 5 ngư dân về đến cảng Cam Ranh.

Như CAND online đã thông tin, ngày 21/6, ông Bùi Văn Toàn điều khiển tàu cá BTh-97478 TS cùng 14 đồng nghiệp rời cảng Phan Thiết (Bình Thuận), vươn ra vùng biển Trường Sa – DK1 hành nghề lưới vây rút chì.

Đến khoảng 5h sáng ngày 10/7, trong hải trình từ Trường Sa trở về đất liền, tàu cá này bất ngờ sóng gió đánh chìm khi cách bờ biển Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc. 15 ngư dân trên tàu cá lâm nạn vội vã thoát thân, chia thành hai nhóm lên hai thuyền thúng, mà không kịp lấy thức ăn, nước uống. L

úc đầu, hai nhóm cố níu giữ bên nhau để tránh thất lạc, nhưng do sóng gió xô đập mạnh khiến hai thuyền thúng dạt xa dần. Do đói khát, suy kiệt sức khỏe, nên những ngày sau đó, 6 người trên hai thuyền thúng đã chết, đồng nghiệp phải thả thi thể của họ xuống biển.

5 ngư dân trôi dạt 12 ngày đêm trên biển đã về với gia đình -0
Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân động viên, tặng quà cho 5 ngư dân cùng thân nhân gia đình.

Đến 13h10’ chiều 19/7, bốn ngư dân còn lại trên thuyền thúng thứ nhất là Trần Thuận Thanh (SN 1967), Nguyễn Thành Luyến (SN 1985), Hà Văn Tấn (SN 1977), Trần Theo (SN 1966, cùng trú ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) may mắn được nhóm ngư dân trên tàu cá BĐ-96935 TS do ông Lê Thanh Toàn (SN 1980, trú ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cứu vớt, giao cho tàu CSB 7011 của Bộ Tư lệnh vùng 3 Cảnh sát biển chuyển tiếp về cảng Hải đoàn 32 ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trong lúc đó, 5 ngư dân còn lại trên thuyền thúng thứ hai vẫn lênh đênh giữa khơi xa trong tình trạng kiệt sức, đến trưa 22/7, tàu vận tải biển BUFFALO đang vận chuyển hàng hóa trong hải trình từ Ai Cập đến Trung Quốc tình cờ phát hiện, cứu vớt, khi họ đang trôi dạt cách bờ biển Nha Trang khoảng 240 hải lý.

Nhận được thông tin qua hệ thống vô tuyến, tàu HQ-466 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tăng tốc, tiếp cận tàu BUFFALO, đưa 5 ngư dân nêu trên về đất liền.

Theo đó, đến nay đã có 9 trong số 15 ngư dân lâm nạn trên biển trong tàu cá tàu cá BTh-97478 TS bị sóng gió đánh chìm đã được cứu sống, 6 người còn lại được xác định đã chết do đói khát và kiệt sức trong những ngày trôi dạt trên biển.

Hữu Toàn
.
.
.