Hơn 20 giờ vượt sóng gió cứu nạn ngư dân bị thương nặng ngoài khơi

Thứ Tư, 16/03/2022, 06:57

Một ngư dân bị chấn thương nặng khi đang hành nghề câu mực trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 4 điều tàu SAR 27-01 hướng mũi lái ra khơi triển khai phương án cứu nạn, đưa vào đất liền tại Nha Trang vào hồi 2h sáng nay (16/3).

Sau hơn 20 giờ vượt sóng gió trong hải trình dài ngược xuôi trên trong điều kiện thời tiết ảnh hưởng gió mùa, mưa dông, nhiều đợt sóng lớn xô đập dữ dội, đến 2h sáng nay (16/3), tổ công tác trên tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 4 tại Nha Trang (MRCC Nha Trang) đã đưa ngư dân bị thương nặng ở ngoài khơi vào bờ.

Hơn 20 giờ cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng ngoài khơi đưa vào bờ -0
Nhân viên MRCC Nha Trang đi xuồng cao su từ tàu SAR 27-01 đến tàu cá để tiếp nhận nạn nhân ngoài khơi.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào chiều tối 13/3, tàu cá QNa-90457 TS do ông Trần Lý (SN 1975, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng 46 ngư dân đồng hương đang hành nghề câu mực tại tọa độ 13027’N – 115040’E, cách bờ biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 376 hải lý về phía Đông Nam thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Trong lúc thao tác kỹ thuật trên tàu cá, ngư dân Lê Thật (SN 1973, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) trượt chân té ngã và bị chấn thương nặng ở vùng cổ, máu chảy nhiều khiến nạn nhân choáng ngất.

Hơn 20 giờ cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng ngoài khơi đưa vào bờ -0
Hơn 20 giờ cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng ngoài khơi đưa vào bờ -0
Trong suốt hải trình cứu nạn từ biển khơi vào đất liền, nạn nhân luôn được kiểm tra sức khỏe.

Dù đã được các đồng nghiệp nỗ lực sơ cứu, nhưng tình trạng sức khỏe của ngư dân Lê Thật bất ổn nên đến trưa ngày 14/3, thuyền trưởng Trần Lý sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến đề nghị MRCC Nha Trang hỗ trợ cứu nạn.

Hơn 20 giờ cứu nạn ngư dân bị chấn thương nặng ngoài khơi đưa vào bờ -0
Đưa nạn nhân về đến cảng của MRCC Nha Trang.

Cùng với việc hướng dẫn nhóm ngư dân chăm sóc sức khỏe nạn nhân đồng thời vận hành tàu cá về phía bờ biển Nha Trang, MRCC Nha Trang điều động một tổ công tác với sự phối hợp của 2 bác sĩ của Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương lên tàu SAR 27-01 hướng mũi lái ra khơi trong chiều cùng ngày. Đến 9h30’ sáng 15/3, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận tàu cá QNa – 90457 TS, triển khai phương án cứu nạn.

Sau khi được đưa về đến cảng của MRCC Nha Trang, nạn nhân đã được để chuyền tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.