Thêm 5 ngư dân được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt

Thứ Bảy, 23/07/2022, 13:52

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, dự kiến khoảng 21h đêm nay (23/7), 5 ngư dân Bình Thuận lâm nạn sáng 10/7 may mắn được tàu vận tải biển BUFFALO – quốc tịch Panama cứu vớt sau 12 ngày trôi dạt trên biển được tàu HQ-466 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đưa về cảng Cam Ranh.

5 ngư dân được cứu nạn là Bùi Văn Toàn (SN 1972, trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), thuyền trưởng tàu cá BTh-97478 TS cùng 4 đồng nghiệp, đồng hương là Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Bùi Văn Vinh (SN 1980), Lê Văn Dũng (SN 1986) và Nguyễn Thành La (SN 1982).

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào ngày 21/6, ông Toàn điều khiển tàu cá BTh-97478 TS cùng 14 đồng nghiệp rời cảng Phan Thiết (Bình Thuận), vươn ra vùng biển Trường Sa – DK1 hành nghề lưới vây rút chì. Đến khoảng 5h sáng ngày 10/7, trong hải trình từ Trường Sa trở về đất liền, tàu cá này bất ngờ mất tích do sóng gió đánh chìm khi cách bờ biển Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

5 ngư dân được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt trên biển đang  đưa về đất liền -0
Tàu HQ-466 đang tăng tốc tiếp cận tàu vận tải biển BUFFALO.

Sau khi tàu cá BTh-97478 TS chìm đắm, 15 ngư dân xuống hai thuyền thúng trôi dạt trên biển nhiều ngày đêm. Do sóng gió xô đập dữ dội và đói khát, suy kiệt sức khỏe nên 3 người trong nhóm 7 ngư dân trên thuyền thúng thứ nhất đã chết, đồng nghiệp phải buông thả thi thể của họ xuống biển, 4 ngư dân còn lại là Trần Thuận Thanh (SN 1967), Nguyễn Thành Luyến (SN 1985), Hà Văn Tấn (SN 1977), Trần Theo (SN 1966, cùng trú ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tiếp tục gượng sức bấu víu thuyền thúng.

Đến 13h10’ chiều 19/7, bốn ngư dân nêu trên may mắn được tàu cá BĐ-96935 TS của ngư dân Bình Định phát hiện và cứu vớt khi thúng chai đang trôi cách đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý về phía Tây Bắc.

5 ngư dân được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt trên biển đang  đưa về đất liền -0
Chăm sóc sức khỏe ngư dân được cứu nạn sau khi đưa lên tàu HQ-466.   Ảnh : Tàu HQ-466.

Nhận được nguồn tin này, Đại úy Lê Khánh Hải, thuyền trưởng tàu CSB 7011 của Bộ Tư lệnh vùng 3 Cảnh sát biển khẩn trương tăng tốc đến nơi tàu cá BĐ-96935 TS vừa cứu nạn 4 ngư dân. 7h45’ sáng 20/7, tàu CSB 7011 tiếp cận được tàu cá BĐ-96935 TS cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) về phía Đông Đông Bắc 155 hải lý. Tuy nhiên thời tiết trên biển biến động mạnh, sóng gió xô đập dữ dội, không thể đưa 4 ngư dân trong tình trạng kiệt sức sang tàu CSB 7011, mà phải phân công quân y sang tàu cá chăm sóc sức khỏe nạn nhân. Sau đó, tàu CSB 7011 cùng tàu cá song hành hướng mũi lái vào đất liền hơn 15 giờ. Khi vào đến vùng biển Khánh Hòa thì thời tiết ổn định, 4 ngư dân lâm nạn được đưa sang tàu CSB 7011 chuyển tải về cảng Hải đoàn 32 ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.

Do kiệt sức nên 1 người trong số họ là ngư dân Trần Thuận Thanh phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa chăm sóc y tế.

8 ngư dân trên thuyền thúng thứ hai cũng trong tình trạng trôi lênh đênh trên biển nhiều ngày, thì 3 người đã chết do kiệt hơi, đuối sức vì đói khát. Đến trưa 22/7, tàu vận tải biển BUFFALO đang vận chuyển hàng hóa trong hải trình từ Ai Cập đến Trung Quốc tình cờ phát hiện, cứu vớt 5 người trên thuyền thúng trôi dạt giữa khơi xa, cách bờ biển Nha Trang khoảng 240 hải lý.

5 ngư dân được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt trên biển đang  đưa về đất liền -0
Chăm sóc sức khỏe nhóm một trong 4 ngư dân được tàu cá BĐ-96935 TS cứu vớt chuyển sang tàu CSB 7011.

Nhận được thông tin qua hệ thống vô tuyến, tàu HQ-466 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tăng tốc, tiếp cận tàu BUFFALO đưa 5 ngư dân về đất liền. Nhóm ngư dân này đã được quân y tàu HQ-466 tích cực chăm sóc sức khỏe trong hải trình cứu nạn.

5 ngư dân được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt trên biển đang  đưa về đất liền -0
Tàu CSB 7011 đưa 4 ngư dân được tàu cá BĐ-96935 TS về cảng Hải đoàn 32 ở thị xã Ninh Hòa chiều 21/7.

Trao đổi với cán bộ – chiến sĩ hải quân trên tàu HQ-466 và liên lạc người thân ở đất liền, 1 trong 5 ngư dân được cứu nạn là Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu cá BTh-97478 TS cho biết, do tàu cá bị sóng đánh chìm rất nhanh, 15 ngư dân chỉ kịp đẩy hai thuyền thúng xuống biển rồi chia thành hai nhóm để thoát nạn, nên không kịp lấy thức ăn, nước uống. Lúc đầu hai nhóm níu giữ thuyền thúng bên nhau để tránh thất lạc, nhưng do sóng gió xô đập mạnh nên hai thuyền thúng bị dạt xa dần. Đói khát, nên khi có mưa họ hứng nước để uống, nhưng vài ngày sau, ba đồng nghiệp lần lượt chết do kiệt sức phải thả thi thể xuống biển. Vài lần họ nhìn thấy tàu vận tải biển nhưng vì khoảng cách quá xa nên không được cứu nạn. Giữa lúc ông Toàn cùng 4 đồng nghiệp gần như thất vọng thì phép nhiệm màu đến với họ trong ngày thứ 12 khi được tàu vận tải biển BUFFALO cứu vớt.

Hữu Toàn
.
.
.