Góp phần trả lại sự bình yên cho khu phố

Thứ Năm, 12/05/2022, 06:16

Để duy trì việc đảm bảo ANTT trên tuyến phố, nhiều tháng qua, chẳng kể đêm đông rét mướt hay những ngày thời tiết chuyển mùa, dấu chân của các cán bộ Công an TP Lào Cai nói chung, Công an phường Cốc Lếu nói riêng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Phố Lương Khánh Thiện giờ đã yên bình như cái tên của một con phố nằm ở khu vực trung tâm sầm uất của TP Lào Cai (Lào Cai). Buổi sáng, trẻ em lại nô nức đến trường sau những ngày dịch dã; đêm đến, dưới ánh đèn đường, các ông, các bà cùng nhau tập thể dục hoặc trò chuyện vui vẻ... Những cánh cửa sổ của các nhà dân hai bên đường thường ngày luôn khép chặt đã vọng ra những âm thanh của cuộc sống thường nhật.

Đêm, cơn mưa bất ngờ trút xuống khiến bước chân tuần tra của các cán bộ Công an phường Cốc Lếu, TP Lào Cai (Lào Cai) càng thêm trĩu nặng. Để duy trì việc đảm bảo ANTT trên tuyến phố, nhiều tháng qua, chẳng kể đêm đông rét mướt hay những ngày thời tiết chuyển mùa, dấu chân của các cán bộ Công an TP Lào Cai nói chung, Công an phường Cốc Lếu nói riêng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ.

img-bgt-2021-doi-tuong-chu-trung-kien-dang-khai-nhan-hanh-vi-1639560171-width1280height720.jpg -0
Cán bộ Công an TP Lào Cai hỏi cung đối tượng Chu Trung Kiên.

Bất chợt gặp các anh, một người dân đi tập thể dục về trên phố đon đả chào hỏi… Giữa khoảng tĩnh lặng hiếm hoi của thành phố biên cương, nụ cười ấy khiến bao mệt mỏi của tổ công tác cũng vợi đi nhiều phần. Dăm năm trước, tệ nạn xã hội bắt đầu len lỏi vào con phố yên bình nằm ở khu vực trung tâm của thành phố biên cương. Ban đầu chỉ là một vài quán cà phê mọc lên cùng với sự xuất hiện của những nhân viên nữ ăn mặc "thiếu vải"…

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi cửa khẩu Lào Cai - Kim Thành đi vào hoạt động, lượng người ở các địa phương tìm lên Lào Cai làm ăn, buôn bán ngày càng lớn. Và đã thành quy luật "có cầu thì ắt có cung", chẳng biết từ bao giờ, con phố nhỏ dài khoảng 700m đã trở thành điểm vui chơi, giải trí của cánh lái xe đường dài và một số người làm ăn xa. Các quán cà phê mọc lên nhiều hơn cùng với sự phức tạp về tình hình ANTT.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó. "Gái dịch vụ" thường được điều từ nơi khác về địa bàn, hoạt động trá hình dưới hình thức là nhân viên bán hàng. Khi khách có nhu cầu "giải trí" sẽ trực tiếp liên lạc với nhân viên, còn chủ nhà ở giữa hưởng chênh lệch. Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền, xử lý đã được Công an TP Lào Cai và chính quyền địa phương phối hợp đẩy mạnh nhưng hiệu quả có lúc còn chưa cao.

Hiện nay, ANTT đã đi vào nề nếp, bước đầu trả lại sự bình yên cho con phố khi thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Công an TP đã triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Lào Cai. Sau một vài tuần triển khai, Công an tỉnh Lào Cai đã nhận được những lá thư cảm ơn, những cuộc gọi của người dân; nhiều cuộc trực tiếp gọi đến đồng chí giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự cảm ơn.

Nhớ lại những chuỗi ngày đó, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết: Trước trọng trách được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao phó, khi đó, lãnh đạo Công an TP Lào Cai nói chung, Công an phường Cốc Lếu nói riêng không khỏi lo lắng. Phải làm sao để xử lý triệt để, tránh tình trạng "ném đá ao bèo" gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Có khi là lúc trời còn mờ hơi sương nhưng cũng có khi nửa đêm, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai và Trung tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Công an TP Lào Cai; Trung tá Hoàng Minh Tuấn cùng anh em trinh sát trực tiếp có mặt ở địa bàn. Ngoài việc rà soát, nắm bắt địa bàn, họ đã gặp gỡ người dân để tìm hiểu tâm tư… Yêu cầu đặt ra không chỉ là triệt xoá các điểm phức tạp về an ninh trật tự mà phải duy trì, đưa phố Lương Khánh Thiện trở thành khu phố sạch đẹp.

Những ngày đó, một tổ công tác với 35 CBCS tham gia làm việc liên tục từ 20h hôm trước đến 6 giờ hôm sau; thành phần tham gia là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an phường Cốc Lếu và Công an phường Duyên Hải. Tổ công tác đã tiến hành rà soát, lên danh sách các cá nhân và hộ kinh doanh trên tuyến đường Lương Khánh Thiện; các trường hợp có biểu hiện môi giới mại dâm.

Các tổ công tác đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương Đảng uỷ phường Cốc Lếu đến từng hộ kinh doanh kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu cam kết thực hiện đúng hoạt động quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng… Cùng với đó, qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, lưu trú, tạm trú, tạm vắng…, thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, quản lý nhân hộ khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, cà phê… yêu cầu cơ quan cam kết không được cho các hoạt động sử dụng ma tuý, cờ bạc, mại dâm, số các trường hợp liên quan, không có tạm trú, tạm vắng thì kiểm tra, xử lý hành chính.

"Khó khăn nhất là việc triệt phá, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động trá hình dưới vỏ bọc của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, bởi phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng"- Trung tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Công an TP Lào Cai cho biết. Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Lào Cai đã triệt phá và bóc gỡ nhiều đường dây môi giới mại dâm.

Có mặt tại phố Lương Khánh Thiện những ngày này, tôi cảm nhận được sự đổi thay ở con phố vùng biên. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm giờ đã đóng cửa; một số người dân trên địa bàn đã chuyển lại về khu phố sinh sống. Một người dân sinh sống trên con phố Lương Khánh Thiện chia sẻ: Đến bây giờ, người dân chúng tôi đã được sống cuộc sống yên bình, không còn nhìn thấy những hình ảnh phản cảm. Chúng tôi cảm ơn những cán bộ Công an đã góp phần giữ bình yên cuộc sống. Trên những cung đường, những ngày này, các tổ tuần tra của Công an TP Lào Cai và Công an phường Cốc Lếu vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký lưu trú; các đối tượng ở nơi khác đến địa bàn hoạt động phạm tội, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

Xuân Mai
.
.