Hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Thứ Hai, 02/05/2022, 07:07

Trung tá Ngô Minh Chiến, Trưởng Công an thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) luôn khắc phục khó khăn, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm, nhân dân tin yêu.

Năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Với vai trò là Trưởng Công an thị trấn, Trung tá Ngô Minh Chiến đã triển khai quyết liệt, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả việc cấp CCCD cho người dân. Để đạt chỉ tiêu đề ra, hằng ngày, Trung tá Ngô Minh Chiến và CBCS Công an thị trấn Châu Hưng rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu dân cư trên địa bàn.

chuyen 2.jpg -0
Trung tá Ngô Minh Chiến chỉ đạo CBCS thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn (năm 2021).

Đồng thời, Công an thị trấn phối hợp với các ấp sử dụng hiệu quả mạng Zalo để thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động; sắp xếp, bố trí cho nhân dân bắt số thứ tự tương ứng với từng khung giờ cụ thể; hướng dẫn bà con chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ thủ tục cần thiết để mang theo khi đến làm CCCD. Với cách làm như vậy, khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ thuận tiện hơn, tránh mất nhiều thời gian.

Anh Trần Minh Chánh (ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), chia sẻ: “Anh Chiến cùng anh em Công an thị trấn đến tận nhà bà con trong ấp để hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cấp CCCD. Đối với người dân không có ngày tháng sinh, anh Chiến hỗ trợ đến bộ phận Tư pháp thị trấn để làm lại giấy khai sinh. Bà con lối xóm ai cũng quý mến anh ấy”.

Đối với khu vực xa trung tâm thị trấn, Trung tá Chiến chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Dân quân tự vệ… sắp xếp xe để đưa, đón thuận tiện cho người dân, nhất là người già, người khuyết tật; đồng thời, thông báo cho các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ công nhân, người lao động được làm thủ tục cấp CCCD vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Tổng kết 2 dự án trên, Công an thị trấn Châu Hưng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Bạc Liêu rà soát, đối sánh dữ liệu dân cư với tàng thư hộ khẩu, bảo đảm 100% tiến độ đề ra. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Châu Hưng, Trung tá Ngô Minh Chiến tham mưu xây dựng phương án thiết lập vùng cách ly y tế, phân công CBCS phối hợp với Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố thị trấn lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn 8 ấp của thị trấn.

Hằng đêm, đồng chí cùng CBCS Công an thị trấn tổ chức phát loa lưu động trên địa bàn, tuyên truyền người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Đặc biệt, khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, Trung tá Chiến cùng cán bộ Trạm Y tế thị trấn tiến hành nhanh các biện pháp truy vết, điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển của từng trường hợp, hướng dẫn cách ly theo quy định.

Trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Trung tá Ngô Minh Chiến cùng CBCS Công an thị trấn Châu Hưng tổ chức tuần tra, nhắc nhở 452 trường hợp người dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra còn xử lý 3 vụ trộm cắp tài sản với 12 đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Uông Văn Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng đánh giá: “Từ ngày được điều động về giữ Trưởng Công an thị trấn Châu Hưng, Trung tá Ngô Minh Chiến rất tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn nhiều kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, trong thực hiện chiến dịch cấp CCCD, đồng chí Chiến cùng Công an thị trấn tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, đồng chí Chiến cũng tích cực trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần sớm đưa địa phương phục hồi phát triển KTXH”.

Với những thành tích đạt được, Trung tá Ngô Minh Chiến được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt trong Công an xã, phường, thị trấn và là 1 trong 63 Trưởng Công an cấp xã điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022)…

V.Đức – T.Nguyễn
.
.