Kinh hãi 20 con voi rừng rầm rập kéo về tàn phá hoa màu của dân

Thứ Sáu, 19/08/2016, 22:20
Liên tiếp trong 2 ngày vừa qua, một đàn voi rừng khoảng 20 cá thể đã kéo về buôn Đrang Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để kiếm ăn. Trên đường di chuyển, đàn voi đã tàn phá hàng chục héc ta hoa màu của người dân.


Chiều 19-8, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn và chính quyền địa phương để tìm cách xua đuổi đàn voi rừng khoảng trở lại rừng. 

“Theo ước tính, đàn voi có khoảng 20 cá thể xuất hiện tại buôn Đrang Phốc trong 2 ngày vừa qua. Trên đường di chuyển, đàn voi đã tàn phá khoảng 10ha bắp, mía và một số hoa màu của người dân”, ông Luân cho hay.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị đàn voi tàn phá.

Lực lượng chức năng đang tìm cách xua đuổi đàn voi.
Được biết, thời gian gần đây, đàn voi rừng liên tiếp xuất hiện gần khu dân cư để tìm kiếm thức ăn. 

“Do mùa này hoa màu của người dân sắp đến kỳ thu hoạch nên đàn voi tràn về để kiếm ăn. Để tránh nguy hiểm, người dân không nên tới gần khu vực voi rừng xuất hiện mà nên xua đuổi bằng tiếng động lớn như khua xoong nồi, chiêng, trống hoặc đốt lửa cho voi sợ mà tản đi”, ông Luân cảnh báo.

Văn Thành
.
.
.