Tắm biển, 2 nữ sinh lớp 10 bị chết đuối

Thứ Tư, 13/04/2016, 10:02
Trong lúc nghỉ học, một số học sinh của Trường THPT số 2 An Nhơn kéo nhau xuống tắm biển, 4 em bị sóng biển cuốn trong đó có 2 em được ngư dân cứu, 2 em còn lại bị chết đuối.

Sáng 12-4, lực lượng chức năng và nhân dân xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã tìm thấy thi thể 2 em Nguyễn Thị Phương Thảo và Huỳnh Diễm Quỳnh (ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) là học sinh lớp 10 Trường THPT số 2 An Nhơn (thị xã An Nhơn) bị đuối nước trên vùng biển có tục danh mũi Ba Hòn - khu vực giáp ranh giữa 2 xã Cát Hải và Cát Tiến (huyện Phù Cát). 

Ông Đỗ Chuyền, Trưởng thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, cho biết: Vào chiều 11-4, trong lúc nghỉ học, một số học sinh của Trường THPT số 2 An Nhơn kéo nhau xuống tắm biển. Đến 16h30 cùng ngày, có 4 em bị sóng biển cuốn, ngư dân địa phương đã cứu được 2 em đưa vào bờ. Riêng 2 em Quỳnh và Thảo bị sóng cuốn mất tích. 

Hoàng Nguyên
.
.
.