Người dân xuống đường đón Giáng sinh

Thứ Hai, 24/12/2018, 20:34
Tối 24-12, khu vực Nhà thờ Lớn, Hà Nội đông kín người, thời tiết đẹp khiến dòng người đổ về đây ngày một đông.


Khu vực Nhà thờ lớn đông kín người.

Các bạn trẻ tranh thủ check in.
Một gia đình đưa con đi chơi đêm Noel
Cảnh sát hướng dẫn người dân tham gia giao thông tránh đi tới khu vực Nhà thờ lớn.
"Em bé" noel.
Du khách nước ngoài đón Giáng sinh tại Hà Nội.
Ngày vui của những bạn trẻ.
Công an đảm bảo ANTT tại khu vực Nhà thờ Lớn.
Những khoảnh khắc đẹp.
Một gia đình đi chơi noel

Đêm ca nhạc tại Nhà thờ Hàm Long
Nhà thờ Hàm Long trong đêm Noel
Các em thiếu nhi trong tiết mục ca nhạc tại Nhà thờ Hàm Long

Tại Thừa Thiên Huế:

Tối 24-12, địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có thời tiết se lạnh, trời không mưa nên rất đông người dân địa phương, du khách đã đổ xô ra đường và đi đến các nhà thờ để cầu nguyện, vui chơi và đón lễ Giáng sinh 2018.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại các giáo xứ Phủ Cam, Fanxico, Dòng chúa Cứu Thế, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế... đều được trang trí những ông già noel cưỡi tuần lộc, cây thông noel, hang đá và hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng rực rỡ để chào mừng và đón lễ Giáng sinh.

Đông đảo người dân xứ Huế đến nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế.

Tại nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, ngoài những gia đình theo đạo thiên chúa còn có hàng ngàn người dân đổ xô về đây để thưởng thức các tiết mục văn nghệ và vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. 

Anh Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) cho biết: “Hôm nay thời tiết đẹp nên vợ chồng mình dẫn 2 cháu đến nhà thờ. Ngoài cầu Chúa ban phước lành, gia đình mình cùng hòa vào không khí đón Giáng sinh rộn ràng tại đây. Đặc biệt năm nay nhà thờ được trang trí rất lộng lẫy nên trẻ nhỏ rất thích thú”.

Nhiều nhà thờ ở TP Huế được trang hoàng lộng lẫy để chào đón Giáng sinh.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, để giữ vững ANTT địa bàn và đảm bảo ATGT nhằm giúp người dân, du khách đến Huế đón lễ Giáng sinh 2018 an lành, an toàn, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác gồm CSGT, Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, túc trực tại địa bàn ở TP Huế và các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua đó sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông và các trường hợp gây rối ANTT công cộng, quyết không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quân đảm bảo ATGT dịp lễ Giáng sinh 2018.

Cây thông noel, hang đá được trang trí tại các nhà thờ thu hút đông người dân, du khách đến chụp hình lưu niệm.

CBCS Công an TP Huế túc trực đảm bảo ATGT, ANTT trước khu vực nhà thờ Phủ Cam, phường Phước Vĩnh, TP Huế.

Giáo xứ Dòng chúa Cứu Thế lung linh trong đêm Giáng sinh.

Thời tiết thuận lợi nên có rất đông người dân xứ Huế đến nhà thờ cầu nguyện, vui lễ noel trong đêm 24-12.

Tại TP Đà Nẵng:

Trong không khí se lạnh, có mưa phùn nhẹ của tiết trời cuối năm, phố phường Đà Nẵng ngập tràn không khí Giáng sinh và chào đón năm mới.

Đông đảo người dân Đà Nẵng tập trung tại các điểm trang hoàng Giáng sinh như nhà thờ chính toà, trung tâm thương mại, các điểm giải trí để hành lễ, dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng cuối năm bên những người thân yêu.



Tại TP Hồ Chí Minh:
  
Tối 24-12, trong tiết trời khá mát mẻ, tại khu vực Nhà thờ Tân Định (quận 3, TP Hồ Chí Minh) thỉnh thoảng có mấy hạt mưa nhỏ, nhưng đã rất đông người đến đây, xe máy phải gửi ở Trường THCS Hai Bà Trưng ở sát bên nhà thờ. 

Đến khoảng 19h30 nhà thờ chật kín chỗ, cả ngoài sân và bên trong nhà thờ. Hết chỗ để xe nên nơi giữ xe phải đóng cửa để không nhận giữ thêm xe, do đó nhiều người đành phải đứng trước cổng trường đợi xem có cơ hội được vào gửi xe. Cộng với người dân đi chơi lễ nên đoạn đường phía trước nhà thờ bị ùn ứ, lực lượng bảo vệ dân phố phải đứng ra điều tiết giao thông. Bên trong nhà thời diễn ra các tiết mục văn nghệ được dàn dựng khá công phu, thu hút nhiều người xem.

Khoảng 20h, có mặt tại một số điểm khác, hàng ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm để vui chơi trong đêm Noel, làm cho các tuyến đường Đồng Khởi, Pasteur, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Công Xã Paris, Hai Bà Trưng... ùn tắc cục bộ. Nhiều người với những bộ quần áo đỏ rực hóa trang thành ông già Noel, và tiếng nhạc Noel vui nhộn làm cho đường phố tràn ngập không khí Giáng sinh.  Chủ yếu là giới trẻ đổ về trung tâm như Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Diamond Plaza... để vui chơi, chụp hình, mừng lễ Giáng sinh.

Đang trong giai đoạn trùng tu nhưng mùa Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà vẫn lung linh ánh đèn cho người dân tham quan.

Khoảng 20h30, có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Rất nhiều người đã có mặt ở đây vui chơi cùng đón Giáng sinh. Toà nhà Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn thì đông nghẹt người, ở đây có nhiều thanh niên trong trang phục ông già Noel bán đồ trang trí và quà Giáng sinh ở trước cửa tòa nhà. Có hai thanh niên hoá trang thành tượng đứng im, gây sự tò mò và thu hút nhiều người, nhất là các em bé.

12h đêm, giờ làm lễ, nhiều người đứng im cầu nguyện rồi sau đó tiếp tục vui chơi.











Nhóm PV
.
.
.