Đứng trên bờ chờ bạn tắm, hai học sinh ngã xuống sông chết đuối

Thứ Sáu, 05/05/2017, 14:32
Ra bờ sông với nhóm bạn nhưng không biết bơi, cháu Văn cùng cháu Phúc (học sinh lớp 8) chỉ đứng cạnh mép bờ và bất ngờ ngã xuống sông Lạch Tray. Khi các bạn phát hiện ra thì cả 2 cháu đã chìm...

Phòng CSPC và cứu nạn, cứu hộ (CSPCCC - Hải Phòng) cho biết đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại sông Lạch Tray gần Công trường thi công cầu Niệm 2 thuộc địa bàn phường Đồng Hoà, quận Kiến An.

Khu vực xảy ra tai nạn.
Các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Chiều ngày 4-5, sau khi tan học, hai học sinh Văn và Phúc cùng 6 bạn nam học cùng lớp 8C4, trường trung học cơ sở Đồng Hoà, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, rủ nhau ra khu vực trên tắm. Do đều không biết bơi, nên hai em đứng cạnh mép bờ sông bất ngờ bị ngã xuống, khi các bạn phát hiện ra thì cả 2 đã chìm, liền kêu cứu mọi người.

Được biết khu vực bờ sông này rất sâu do các tàu hút cát trước đó đã tạo lên, bờ sông lại dốc đứng.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 3-5, tàu cá số hiệu HP09364 TS của ông Phạm Văn Hùng 41 tuổi trú tại xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên cùng 4 thuyền viên đang đánh cá trên khu vực vùng biển Hải Phòng, cách đảo hòn Dáu 15 hải lý về phía Đông Nam đã xảy ra va chạm với tàu hàng Nguyễn Nam Khánh 168 (thuộc Công ty CPTMDV vận tải Nguyễn Nam Khánh) do ông Lê Xuân Sơn làm thuyền trưởng khiến tàu cá bị chìm. 

Đến 6h ngày 4-5, lực lượng cứu hộ đã tìm cứu được ông Phạm Văn Hùng (chủ tàu) và ông Bùi Văn Đông, 37 tuổi, trú tại Nga Sơn, Thanh Hoá, là thủy thủ. Chiều nay 5-5 lực lượng cứu hộ đã tìm được xác 2 ngư dân khác.


Văn Thịnh
.
.
.