Lấy lại vỉa hè, đường đi bộ đã thông thoáng hơn nhiều

Thứ Sáu, 10/03/2017, 11:15
Sáng 10-3, lực lượng chức năng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.


Sau nhiều ngày tuyên truyền, nhắc nhở tới hộ kinh doanh cũng như người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Sáng ngày 10-3, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, kiên quyết dẹp loạn vỉa hè, trấn trỉnh trật tự đô thị trên khắp các tuyến phố nhằm trả lại vỉa hè cho người dân.

Lực lượng công an, dân phòng tháo dỡ kệ để đồ lấn chiếm vỉa hè tại khu vực phường Đồng Xuân.
Mặc dù đã được chính quyền tuyên truyền nhắc nhở, không bày hàng lấn chiếm vỉa hè nhưng vẫn còn một số hộ kinh doanh vẫn tiếp tục để hàng hóa tràn ra vỉa hè. Tất cả các trường hợp này đều bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ.
Các cửa hàng được nhắc nhở thu dọn những mặt hàng lấn chiếm không gian vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Biển quảng cáo cỡ lớn của một ngân hàng bị yêu cầu tháo dỡ.
Những tấm bạt gây mất mỹ quan đô thị cũng được lực lượng chức năng yêu cầu người dân tháo dỡ.
Lực lượng công an, dân phòng nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh để phương tiện cá nhân đúng nơi quy định.
Tổ công tác, Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) lập biên bản xử lý trường hợp dừng đỗ xe ô tô sai quy định.
Lực lượng chức năng dọn dẹp bàn ghế của một hộ kinh doanh để bừa bãi trên phố Gầm Cầu (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Công nhân vệ sinh thu dọn, trả lại môi trường sạch sẽ cho người dân.
Cơ quan chức năng dùng khoan bê tông để lấy lại “vỉa hè” cho người đi bộ
Công an phường Ngô Thì Nhậm dùng chổi quét rác trên phố là hành động cùng chung tay cùng người dân dọn sạch vỉa hè là hình ảnh gây được chú ý trong lòng người dân.
Cán bộ thực hiện nghiêm đối với những hộ lấn chiếm để kinh doanh, đồng thời tháo biển báo của UBND phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) trái với quy định trật tự mỹ quan đường phố.
Phố Hàng Đào thoáng đãng sau giờ ra quân lập lại trật tự đô thị.
Vỉa hè được trả lại đúng nghĩa sau sự kiên quyết của lực lượng chức năng.
Không còn cảnh hàng hóa lấn chiếm vỉa hè như những ngày trước. Giờ đây người dân có thể thanh thơi tản bộ, thư giãn trên vỉa hè.
Phố Hàng Bông vào thời điểm 9h sáng.
Ảnh, video: T.Ngọc - C.Thắng - H.Phong
.
.
.