Tràn lan quán xá lấn chiếm vỉa hè, hoạt động dồn dập về đêm

Thứ Sáu, 10/03/2017, 09:25
Sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thì Cần Thơ đang quyết liệt lập lại trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường. Tại Cần Thơ, từ đầu tháng 3-2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương lập lại trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, kiên quyết không để tái diễn.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: Từ ngày 10-3, UBND quận Ninh Kiều sẽ xử lý mạnh tay những trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè. Với một số tuyến đường sẽ được đặt camrara, nếu hộ nào tái phạm sẽ xử phạt nguội.

Bước đầu, UBND quận giao cho các phường đăng ký tuyến đường lập lại trật tự rồi nhân rộng ra nhiều tuyến đường khác. Việc đầu tiên là tuyên truyền cho người dân, các hộ kinh doanh mua bán… đăng ký không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Nếu các hộ không thực hiện thì sẽ xử lý hành chính, cưỡng chế.

“Ninh Kiều được xem là quận trung tâm của TP Cần Thơ nên công tác về trật tự đô thị, quận đã làm từ lâu. Quận uỷ đã ra nghị quyết, chỉ thị, UBND quận cũng có văn bản, kế hoạch hướng dẫn lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Từng phường, phòng ban chuyên môn, Công an của quận đều có kế hoạch giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè”, ông Hiển nói.

Quán nhậu “trưng dụng” thảm cỏ trên đường Võ Văn Kiệt (TP Cần Thơ).

Hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều có trên 200 tuyến đường chính, nhiều nơi người dân tự ý xây lắp các bậc lên xuống, cơi nới sản xuất kinh doanh, lắp biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè... Tại các quán cà phê, nhà hàng, quán nhậu, việc lấn chiếm lòng lề đường diễn ra công khai, bất chấp. Ghi nhận của phóng viên, trên đường 3-2, 30-4, đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Hai Bà Trưng, CMT8… bàn ghế, xe ôtô, xe máy đậu tràn lan, xếp lớp dưới lòng đường, chiếm luôn diện tích lưu thông phương tiện hai bánh.

Chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Xuân Khánh) bức xúc: “Mỗi sáng sớm, nhiều quán cà phê trên đường 3-2, 30-4… hàng loạt phương tiện ôtô đậu chen chúc. Quán đông người, xe cộ ra vô liên tục nên ôtô đậu dàn hàng dưới lòng đường đã che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện, dễ xảy ra va chạm giao thông”.

Càng về đêm tình trạng lấn chiếm lòng đường càng diễn ra phức tạp. Tại các tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu như: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt…, chủ các nhà hàng, quán nhậu cho nhân viên dựng xe của khách chật ních trên thảm cỏ lề đường, công trình công cộng.

"Mỗi năm, nhà nước chi ngân sách cho các công trình đô thị, phục vụ cộng đồng nhưng nhiều nơi vì lợi ích cá nhân đã bất chấp các quy định pháp luật”, một cán bộ hưu trí phường An Hòa nói. Một thời gian dài, trục đường Châu Văn Liêm và Nguyễn An Ninh (quận Ninh Kiều), đoạn ngang qua Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bị chiếm dụng lòng đường làm bãi giữ xe, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Xe máy lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Khánh Dư (TP Cần Thơ).

Lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với phòng chức năng quận Ninh Kiều và UBND phường An Lạc hai lần lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, kẻ vạch sơn quy định, buộc đơn vị đấu thầu bãi giữ xe thực hiện nghiêm túc việc đậu, giữ xe đúng diện tích được cấp phép thì mới đi vào nề nếp.

Tương tự, trên đường Hai Bà Trưng và một số tuyến quanh khu vực bến Ninh Kiều, một số đối tượng đứng ra thu tiền của khách du lịch khi đậu, đỗ phương tiện. Qua thời gian theo dõi, Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang Nguyễn Văn Hồng (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) có hành vi thu tiền giữ xe trái phép của du khách. Sau khi Hồng bị bắt, ngành chức năng phát hiện tại khu vực này tồn tại bãi giữ xe trái phép của một cá nhân nên tiến hành xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thời gian qua, địa phương nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị nên tình hình có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian đầu ra quân, UBND quận Ninh Kiều căn cứ vào tình hình thực tế, có biện pháp xử lý cho phù hợp. UBND các phường đang tiến hành kiểm tra, rà soát, lập danh sách những điểm lấn chiếm lòng lề đường, tuyên truyền, vận động cho người dân cam kết tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu trong vòng 10-15 ngày.

“Trường hợp nào chưa thực hiện sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ trong 7 ngày. Các trường hợp cố tình vi phạm và không tháo dỡ, ngành chức năng cử đoàn xuống làm việc và có biện pháp cứng rắn, cưỡng chế và giao lại cho phường quản lý. Sau đó, nếu còn tái diễn tình trạng lấn chiếm thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm và bị xử lý”, ông Ánh cho hay.

Văn Vĩnh
.
.
.