Nhiều nơi ở Hà Đông, dân lao đao vì mất nước

Thứ Năm, 10/05/2018, 15:01
Người dân nhiểu nơi ở Hà Đông, trong đó có tòa chung cư TSQ Euroland, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông Hà Nội mấy ngày qua sống trong cảnh mất nước triền miên.
Cư dân tòa chung cư nơi đây đã chịu cảnh mất nước trong 5 ngày liên tục vừa qua. 
Ngay trong sáng 10-5 theo ghi nhận của chúng tôi một phần của tòa nhà vẫn đang không thể sử dụng nước sinh hoạt bình thường.
Nước dự trữ một hộ dân tầng 11 để sẵn trong nhà vệ sinh. Trong mấy ngày vừa qua đây là phương pháp được nhiều người dân sống tại tòa chung cư này sử dụng để tạm "cầm cự"
Nhưng dù tằn tiện đến mấy thì nước dự trữ rồi cũng hết.
Bát đĩa ăn sáng không rửa được vì không có nước.
Theo ban quản lý tòa chung cư TSQ Euroland cho biết mấy ngày qua họ phải đi mua nước rồi bơm vào bể chung của tòa nhà để phục vụ người dân.
Tuy thế do nhu cầu sử dụng quá lớn lượng nước mua về gần như không để đáp ứng kịp. Trong ảnh bể nước chung của tòa nhà gần như đã sát đáy.
Theo chị Đỗ Tâm thuộc ban quản lý tòa nhà thì nhà máy nước có gửi thông báo rằng 7-5 sẽ khôi phục việc cung cấp nước như bình thường, tuy nhiên đến hiện lượng nước đến chỉ đủ cho khoảng 30% cư dân.
Một xe téc chở nước cung cấp cho tòa nhà sau khi nhà máy nước giảm lượng cung cấp.
Lượng nước bơm lên từ bể chung của tòa nhà được nhiều hộ dân tranh thủ hứng để sử dụng
Anh Phạm Việt Nghĩa với lượng nước dự trữ cho gia đình mà anh lấy được trong buổi sáng 10-5
Tuy nhiên không phải lúc nào nước lấy được từ vòi cũng có thể dùng được. Theo anh Nghĩa cho hay có lúc nước có cặn lạ 
Loại nước như này phải để lắng cặn mới trong được.
Không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao lâu và các cư dân tại đây còn phải dự trữ nước thế này bao nhiêu lần nữa.
Trần Ngọc-Bình Nguyễn
.
.
.